Chuyên gia bất động sản toàn cầu: Gen Z sẽ định hình nhu cầu ‘tiêu dùng nhà ở’

Chuyên gia bất động sản toàn cầu: Gen Z sẽ định hình nhu cầu ‘tiêu dùng nhà ở’

bởi

trong

Những xu hướng đầu tư bất động sản nào đang lên ngôi? Thế hệ trẻ sẽ định hình nhu cầu trong tương lai ra sao? Và làm thế nào để mua nhà ở xuyên biên giới?…

Rất nhiều khía cạnh thú vị được thảo luận tại Triển lãm bất động sản toàn cầu 2025, do công ty JLL (Jones Lang LaSalle), một công ty hàng đầu thế giới về dịch vụ bất động sản tổ chức tại đảo quốc Singapore.

Nhiều thay đổi sau đại dịch Covid-19

Được thiết kế để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng về đầu tư bất động sản xuyên biên giới, triển lãm trưng bày các bất động sản cao cấp từ các thị trường trọng điểm bao gồm Nhật Bản, Trung Đông, Vương quốc Anh, Mỹ, Úc, New Zealand, Đông Nam Á,…

Chuyên gia bất động sản toàn cầu: Gen Z sẽ định hình nhu cầu ‘tiêu dùng nhà ở’

ông Andy Grimley, Giám đốc phân phối toàn cầu IPA

ẢNH: HỒ HIỀN

Hơn 30 gian trưng bày, với hàng chục diễn giả là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản… đây không chỉ là một sự kiện bất động sản thông thường, mà còn là một nền tảng phát triển chuyên môn cho các nhà đầu tư và cố vấn nghiêm túc.

 - Ảnh 2.

Hơn 30 gian trưng bày đến từ những đơn vị phát triển bất động sản hàng đầu thế giới

ẢNH: HỒ HIỀN

Gen Z định hình nhu cầu nhà ở trong tương lai

Được tổ chức tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Sands của Singapore – trung tâm tài chính năng động nhất châu Á, sự kiện này chính là cánh cổng dẫn đến cơ hội đầu tư xuyên biên giới. Nhưng không chỉ có những nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm, triển lãm này còn thu hút nhiều người trẻ tham dự. Theo đánh giá của các chuyên gia, chính những người trẻ thuộc Gen Z sẽ là thế hệ tiếp theo định hình nhu cầu trong tương lai.

Chuyên gia bất động sản toàn cầu: Gen Z sẽ định hình nhu cầu ‘tiêu dùng nhà ở’

Ông Marciano Birjmohun, Tổng giám đốc Marciano&Co nhận định: “Thế hệ trẻ hơn, nhiều người trong số họ không có nguyện vọng sở hữu hay cam kết lâu dài với tài sản. Không chỉ vì mức thu nhập của họ chưa phù hợp mà tôi nghĩ rằng tư duy, lối sống và khao khát và hành vi tiêu dùng cũng đã thay đổi rất nhiều. Họ muốn có cuộc sống du mục, được di chuyển, du lịch nhiều hơn và được ngắm nhìn thế giới nhiều hơn”.

Và vì vậy, theo ông Marciano Birjmohun, chính lối sống này sẽ thúc đẩy nhu cầu nhà ở xuyên biên giới ngày càng tăng trong tương lai. Không còn quá tập trung vào lợi nhuận, phong cách sống sẽ là thứ được ưu tiên.

 - Ảnh 3.

Rất nhiều khía cạnh liên quan việc thú vị được bàn luận

ẢNH: HỒ HIỀN