Cơ cấu tổ chức của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM mới từ ngày 1.7

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM mới từ ngày 1.7

bởi

trong

Ngày 20.6, tại TP.HCM đã diễn ra hội nghị lần thứ tư khóa 12, nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, với nội dung trọng tâm là công bố tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Dự kiến có 10 ban chuyên môn

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương, tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM xây dựng và triển khai Đề án 22. Mục tiêu là hoàn tất toàn bộ nội dung trọng tâm trước ngày 30.6 để hệ thống Mặt trận cấp tỉnh và xã có thể vận hành đồng bộ từ ngày 1.7.2025.

Theo ông Tuấn, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ ra quyết định kết thúc hoạt động của Ủy ban MTTQ cấp tỉnh hiện hành. Sau đó, các tỉnh sẽ tiếp tục ra quyết định kết thúc hoạt động của Ủy ban MTTQ cấp huyện và xã cũ.

Việc thành lập lại các Ủy ban MTTQ cấp xã mới tại 168 xã, phường, đặc khu thuộc TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương sẽ do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP.HCM (mới) quyết định và công nhận nhân sự.

Riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM mới sẽ do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành quyết định thành lập và công nhận nhân sự, trên cơ sở đề nghị của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM mới sẽ do Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập, dự kiến gồm Ban Thường trực là bộ phận lãnh đạo toàn diện, với các chức danh gồm chủ tịch, phó chủ tịch thường trực (thủ trưởng cơ quan) và các phó chủ tịch chuyên trách (phó thủ trưởng cơ quan). Các phó chủ tịch có thể kiêm nhiệm vị trí lãnh đạo tại tổ chức chính trị – xã hội của thành phố.

Dự kiến sẽ có 10 ban chuyên môn tham mưu, giúp việc: Văn phòng; Ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội (kiêm công tác tuyên giáo); Ban Tổ chức – Kiểm tra (quản lý các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ); Ban Dân tộc và Tôn giáo (kiêm đối ngoại và công tác người Việt Nam ở nước ngoài); Ban Công tác xã hội; Ban Công tác Công đoàn; Ban Công tác Nông dân; Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi; Ban Công tác Phụ nữ; Ban Công tác Cựu chiến binh.

Căn cứ vào số lượng cán bộ, mỗi ban sẽ bố trí trưởng ban và 1 – 2 phó ban. Trong giai đoạn chuyển tiếp, số lượng cấp phó được giữ nguyên như hiện tại, tối đa sau 5 năm sẽ điều chỉnh lại theo quy định.

Ngoài ra, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sau sắp xếp sẽ gồm: Cung Văn hóa lao động, Nhà Văn hóa phụ nữ, Nhà Văn hóa thanh niên, Nhà Văn hóa sinh viên và Nhà Thiếu nhi TP.HCM.

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM mới từ ngày 1.7

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu kết luận hội nghị

ẢNH: P.T.N

Nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM mới

Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Thành Trung cũng đã công bố quyết định của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc kết thúc hoạt động Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM hiện hành từ ngày 30.6 và thành lập tổ chức mới từ 1.7.

Trong thời gian tới, Ban Thường trực sẽ phối hợp các cơ quan liên quan để tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và công nhận các chức danh trong Ban Thường trực mới, đồng thời công bố quyết định nhân sự đối với các ban chuyên môn thuộc cơ quan.

Tại hội nghị, 100% ủy viên thống nhất với phương án nhân sự do Ban Thường trực trình. Dự kiến, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM mới sẽ có 29 ủy viên. Danh sách nhân sự cụ thể sẽ do Ban Thường trực phối hợp các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Cơ cấu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM mới gồm: chủ tịch (do phó bí thư Thành ủy kiêm nhiệm), phó chủ tịch thường trực (thành viên Ban Thường vụ Thành ủy) và các phó chủ tịch chuyên trách.

Các phó chủ tịch chuyên trách sẽ được bố trí từ đội ngũ lãnh đạo MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố hiện nay (không tính số nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác) và các tổ chức chính trị – xã hội.

Trong đó, bố trí 1 phó chủ tịch đồng thời làm chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; 1 phó chủ tịch đồng thời làm chủ tịch Hội Nông dân thành phố; 1 phó chủ tịch đồng thời làm chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thành phố; 1 phó chủ tịch đồng thời làm Bí thư thành đoàn; 1 phó chủ tịch đồng thời làm chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh sắp tới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM bước vào giai đoạn mới với quy mô rộng hơn, tiềm lực mạnh hơn, nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức hơn. Điều này đòi hỏi đội ngũ làm công tác mặt trận phải nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng lực thực thi nhiệm vụ.

Ông yêu cầu thời gian tới hệ thống MTTQ cần tập trung cao độ để sắp xếp bộ máy theo đúng quy định, đảm bảo vận hành thông suốt, không gián đoạn chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục củng cố chất lượng hoạt động của MTTQ cấp cơ sở, đặc biệt tại phường, xã; dù sắp xếp tổ chức ra sao thì vẫn phải giữ vững vai trò chăm lo đời sống nhân dân và là trụ cột trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.