Ngày 21.6, truyền thông Mỹ đồng loạt dẫn nguồn tin tiết lộ nhiều oanh tạc cơ B-2 đã cất cánh từ căn cứ không quân Whiteman tại bang Missouri và hướng về phía tây đến đảo Guam ở Thái Bình Dương.

Oanh tạc cơ B-2 của Mỹ thả Bom xuyên phá siêu lớn (MOP) GBU-57/B trong một cuộc thử nghiệm
ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ
Không rõ có bao nhiêu chiếc B-2 xuất phát nhưng chuyên san quân sự The War Zone dẫn các dữ liệu công khai cho thấy có ít nhất 2 nhóm B-2, sử dụng mã Mytee 11 và Mytee 21 xuất phát từ căn cứ Whiteman ngay khi bước qua ngày 21.6. Đây là căn cứ chính của toàn bộ 19 oanh tạc cơ B-2 của Không quân Mỹ.
Các máy bay ném bom tàng hình hướng về phía tây và sau đó kết hợp với các máy bay tiếp nhiên liệu trên không ở vùng biển ngoài khơi bang California.
Trang UK Defense Journal đưa tin có 8 chiếc máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 tham gia. Còn ABC News cho biết 8 máy bay này cất cánh ngay trước nửa đêm 20.6 từ Oklahoma, bay qua Missouri, Kansas, Colorado và New Mexico trước khi quay đầu và hạ cánh xuống căn cứ ban đầu.

Oanh tạc cơ B-2
ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ
Một số báo cáo chưa được xác minh cho rằng có 2 nhóm B-2, mỗi nhóm có 3 chiếc. Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy 4 chiếc máy bay tiếp nhiên liệu trên không được giao nhiệm vụ hỗ trợ cho từng nhóm B-2 sau khi các oanh tạc cơ cất cánh từ căn cứ Whiteman, theo The War Zone.
Việc các oanh tạc cơ này được tiếp nhiên liệu ngay sau khi cất cánh dẫn đến suy đoán máy bay có thể mang theo Bom xuyên phá siêu lớn (MOP) GBU-57/B, loại vũ khí được cho là phù hợp nhất để phá hủy các cơ sở hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất của Iran. Loại bom này nặng khoảng 13.600 kg và có khả năng máy bay B-2 phải bỏ bớt một phần nhiên liệu để có thể cất cánh nổi, sau đó mới tiếp nhiên liệu trên không.
Israel vì sao không thể phá hủy cơ sở hạt nhân cuối cùng của Iran?
Mỗi chiếc B-2 có thể mang theo 2 quả MOP GBU-57/B và có nhiều ý kiến cho rằng cần nhiều quả để phá hủy cơ sở hạt nhân ngầm của Iran. B-2 là máy bay duy nhất của Không quân Mỹ có khả năng mang theo MOP cho nhiệm vụ tấn công.
Trong tuần qua, đã có nhiều đồn đoán về việc liệu chính quyền Tổng thống Donald Trump có sử dụng loại bom này để tấn công cơ sở hạt nhân của Iran hay không.

Bom xuyên phá siêu lớn (MOP) GBU-57/B
ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ/AP
Truyền thông phương Tây đưa tin rằng các máy bay B-2 hướng đến căn cứ không quân Andersen tại đảo Guam và không có mệnh lệnh nào về việc điều các oanh tạc cơ này đi xa hơn hòn đảo.
Tuy nhiên, sáng nay 22.6 (tối 21.6, giờ Mỹ), Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ đã hoàn thành cuộc tấn công rất thành công vào 3 cơ sở hạt nhân ở Iran, bao gồm Fordow, Natanz và Esfahan. Nhà lãnh đạo cho biết cơ sở chính Fordow đã bị phá hủy hoàn toàn, tất cả máy bay đã rời khỏi không phận Iran và đang an toàn trên đường trở về.
Ông Trump không nói rõ loại máy bay nào tham gia nhiệm vụ. Tuy nhiên, Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên xác nhận các oanh tạc cơ B-2 liên quan cuộc tấn công cơ sở hạt nhân của Iran mà Tổng thống Trump thông báo.