Cơ quan đường bộ đổ lỗi tắc nghẽn vì người dân ra đường sớm

Cơ quan đường bộ đổ lỗi tắc nghẽn vì người dân ra đường sớm

bởi

trong

Ấn ĐộTại phiên tòa diễn ra sau vụ tắc đường 40 giờ khiến ba người thiệt mạng, đại diện cơ quan quản lý có phát ngôn gây phẫn nộ.

Luật sư đại diện cho Cơ quan quản lý đường cao tốc quốc gia Ấn Độ (NHAI) đã phát biểu: “Tại sao người dân không có công việc gì cũng ra khỏi nhà sớm?”.

Trước đó, một vụ tắc đường kéo dài 40 giờ trên cao tốc Indore-Dewas hôm 27/6 khiến 4.000 phương tiện bị mắc kẹt trên quãng đường dài 8 km. Ba người đã thiệt mạng trong vụ tắc đường này.

Đó là Kamal Panchal, 62 tuổi, qua đời do cơn đau tim gây ra bởi ngột ngạt và nhiệt độ cao khi bị mắc kẹt trong xe hơn một giờ. Người thứ hai là Balram Patel, 55 tuổi, vốn có bệnh lý nền, qua đời giữa đám tắc đường. Cuối cùng là Sandeep Patel, 32 tuổi, chưa rõ nguyên nhân tử vong.





Cơ quan đường bộ đổ lỗi tắc nghẽn vì người dân ra đường sớm

Vụ tắc đường 40 giờ vào cuối tháng 6 trên cao tốc Indore-Dewas đã khiến 3 người thiệt mạng. Ảnh: Sootr

Trong vụ tắc đường này, một luật sư cũng mắc kẹt và đã nộp đơn kiện tại tòa án tối cao bang Madhya Pradesh.

Sau khi nộp đơn kháng cáo, phiên điều trần đã diễn ra. Đại diện các cơ quan chức năng liên quan có NHAI, Bộ Giao thông Vận tải và Cao tốc (MoRTH), Văn phòng thuế Indore, Ủy viên Cảnh sát Indore, công ty xây dựng đường bộ Indore Dewas.

Thông tin từ phiên điều trần cho thấy NHAI đã được gửi thông báo nhiều lần. Vào tháng 9/2023, tòa án tối cao Madhya Pradesh đã yêu cầu xây dựng một con đường chuyển hướng phải hoàn thành trong vòng 4 tuần. Tuy nhiên, gần 10 tháng sau lệnh ban đầu, con đường vẫn chưa hoàn thành. Sự cản trở từ công trình xây dựng, sửa chữa đường sá cũng như tình trạng mặt đường xấu dẫn tới tắc nghẽn.

NHAI đổ lỗi cho cuộc đình công kéo dài 10 ngày của các đơn vị cung cấp đá dăm làm nền đường. Tuy nhiên, tòa tối cao lưu ý rằng cuộc đình công kéo dài 10 ngày không biện minh cho việc trì hoãn 10 tháng trong việc xây dựng con đường chuyển hướng. Trong khi đó, NHAI đã yêu cầu 3-4 tháng để hoàn thành công việc.

Sau tuyên bố bị đánh giá là tàn nhẫn của luật sư NHAI, tòa tối cao Madhya Pradesh nhấn mạnh rằng những lập luận như vậy là không thể chấp nhận được. Tòa thêm rằng công dân được tự do di chuyển mà không cần phải giải thích lý do đi lại của mình.

Tòa ấn định phiên điều trần tiếp theo diễn ra ngày 7/7.

Mỹ Anh (theo Business-standard)