
Ngày 9-5, ông Đỗ Sơn – cha của bé trai Đỗ Lê Minh Châu (10 tháng tuổi, bị tử vong tại nhà trẻ) cho biết vẫn đang đợi kết quả điều tra từ các cơ quan chức năng – Ảnh: M.T.
Trước khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm liên quan đến cái chết của bé trai 10 tháng tuổi Đỗ Lê Minh Châu do “đã yêu cầu Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang cung cấp tài liệu nhưng chưa có kết quả”, ngày 24-2 Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang đã đề nghị Viện Pháp y quốc gia tại TP.HCM xác định khả năng gây ngộ độc liên quan đến nồng độ ethanol trong máu của bé Đỗ Lê Minh Châu.
Tuy nhiên đến khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm liên quan đến vụ việc trên, thì đến ngày 24-4 Viện Pháp y quốc gia tại TP.HCM mới có văn bản giải thích kết luận giám định gửi Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang.
Theo đó, Viện Pháp y quốc gia tại TP.HCM cho biết không giám định tác dụng có hại, độc tính và hàm lượng gây ngộ độc cấp của ethanol trên cơ thể Đỗ Lê Minh Châu, nên không có cơ sở để xác định khả năng gây ngộ độc của ethanol đối với bé.
Theo kết quả khám nghiệm tử thi của Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang, nguyên nhân tử vong của bé trai Đỗ Lê Minh Châu là: suy tim cấp, suy hô hấp cấp, viêm phổi tắc nghẽn.
Trong mẫu máu và phủ tạng tử thi Đỗ Lê Minh Châu có tìm thấy ethanol trong máu với hàm lượng 96,78mg/100ml, và không tìm thấy chất độc khác.
Với kết quả khám nghiệm tử thi này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phước và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Phước đều có chung một câu hỏi: “Trong mẫu máu và phủ tạng tử thi Đỗ Lê Minh Châu có tìm thấy ethanol trong máu với hàm lượng 96,78mg/100ml có dẫn đến suy tim cấp, suy hô hấp cấp và viêm phổi tắc nghẽn không?
Nồng độ này có dẫn đến nguyên nhân tử vong của Đỗ Lê Minh Châu không hay do bệnh lý?”, nhưng chưa có câu trả lời.
Trước đó, ngày 16-12-2024, khi ông Đỗ Sơn (42 tuổi) chở hai đứa con ruột của mình đến gửi tại điểm giữ trẻ của bà Bùi Thị Hồng (ấp 5, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang), trong đó có bé trai 10 tháng tuổi tên Đỗ Lê Minh Châu.
Đến khoảng 14h cùng ngày, người nhà ông Sơn nhận được điện thoại từ cơ sở giữ trẻ, báo tin Đỗ Lê Minh Châu gặp sự cố. Khi đến nơi thì thấy bé trai đã tím tái, lạnh ngắt và không còn dấu hiệu của sự sống.
Theo kết quả khám nghiệm tử thi của Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang, nguyên nhân tử vong của bé trai Đỗ Lê Minh Châu là: suy tim cấp, suy hô hấp cấp, viêm phổi tắc nghẽn. Trong mẫu máu và phủ tạng tử thi Đỗ Lê Minh Châu có tìm thấy ethanol trong máu với hàm lượng 96,78mg/100ml, và không tìm thấy chất độc khác.
Sau một thời gian, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm liên quan đến vụ việc trên.
Ngày 8-5, đại tá Nguyễn Văn Lộc – phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang – cho biết đã phục hồi tin báo để điều tra vụ việc.