Thủ tướng Anh bổ nhiệm bà Blasie Metreweli làm nữ lãnh đạo đầu tiên của Cục Tình báo Mật, còn được gọi là MI6.
Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 15/6 thông báo bổ nhiệm bà Blaise Metreweli, 47 tuổi, làm giám đốc thứ 18 của Cục Tình báo Mật (MI6), đánh dấu lần đầu tiên cơ quan này có nữ lãnh đạo.
Bà Metreweli sẽ thay thế Richard Moore, giám đốc MI6 hiện tại, người hết nhiệm kỳ 5 năm vào mùa thu này. Theo thông lệ, giám đốc là viên chức duy nhất của MI6 được công khai tên, còn trong nội bộ cơ quan, bà sẽ được gọi bằng biệt danh “C”, viết tắt của “Chief” (Giám đốc).
“Tôi tự hào và vinh dự khi được chọn làm lãnh đạo cơ quan của mình”, bà bày tỏ.
Ông Moore thông báo trên X rằng bà Metreweli sẽ tiếp quản ghế giám đốc MI6 vào ngày 1/10. “Blaise đã có một sự nghiệp nổi bật trên cương vị sĩ quan và lãnh đạo tình báo. Bà ấy sở hữu đủ mọi phẩm chất để trở thành một ‘C’ xuất sắc”, ông viết.
Bà Metreweli gia nhập MI6 năm 1999, chủ yếu hoạt động ở Trung Đông và châu Âu. Trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc MI6, bà Metreweli là người đứng đầu bộ phận công nghệ của MI6, còn gọi là đơn vị “Q”, lấy cảm hứng từ bộ phận nghiên cứu và phát triển hư cấu của Cơ quan Mật vụ Anh chịu trách nhiệm giám sát các công nghệ tối mật trong phim 007.

Blaise Metreweli, tân giám đốc MI6. Ảnh: Guardian
Ông Starmer cho biết quyết định bổ nhiệm bà mang tính lịch sử, diễn ra vào thời điểm vai trò của các cơ quan tình báo Anh “chưa bao giờ quan trọng hơn thế”, khi quốc gia đang phải đối diện với các mối đe dọa chưa từng có, từ tàu do thám đến nạn tin tặc.
“Tôi tin tân giám đốc Metreweli sẽ lãnh đạo MI6, giúp bảo vệ đất nước”, Thủ tướng Anh phát biểu. MI5 và GCHQ, hai cơ quan tình báo chủ chốt khác của Anh, cũng từng có lãnh đạo nữ.
Đức Trung (Theo Reuters, Guardian)