Có thật máy bay B-2 của Mỹ bị bắn rơi tại Iran?

Có thật máy bay B-2 của Mỹ bị bắn rơi tại Iran?

bởi

trong
Có thật máy bay B-2 của Mỹ bị bắn rơi tại Iran?

Hình ảnh xác một chiếc máy bay ném bom B2 của Mỹ bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran được lan truyền trên mạng xã hội Ảnh: X/@Shayan86

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, ngày 226, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào ba cơ sở hạt nhân của Iran là Fordow, Natanz và Esfahan bằng các máy bay tàng hình B2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó cũng tuyên bố cuộc tấn công đã gây ra “thiệt hại to lớn” và “xóa sổ” các cơ sở hạt nhân này.

Tuy nhiên giữa lúc chiến sự chưa hạ nhiệt, một bức ảnh được cho là chụp xác một chiếc B2 của Mỹ nằm trong lãnh thổ Iran bất ngờ lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Nhiều người dùng cho rằng chiếc máy bay đã không kịp rời khỏi Iran và bị bắn rơi, số khác lại khẳng định nó bị phòng không Iran bắn hạ.

máy bay B-2 - Ảnh 2.

Bài đăng của một tài khoản X đính kèm hình ảnh xác chiếc B2 cùng chú thích “Tin nóng: Iran bắn hạ máy bay ném bom B2 của Mỹ” Ảnh: X/@Dpaul890

Trang kiểm chứng thông tin Newschecker sau đó đã tiến hành các bước xác minh và khẳng định bức ảnh đang lan truyền không phải hình ảnh thật mà là sản phẩm do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Theo Newschecker, sau khi tìm kiếm bằng các từ khóa liên quan như “US B2 bomber” và “Iran” trên Google, không có bất kỳ báo cáo đáng tin cậy nào từ giới truyền thông hoặc cơ quan chính phủ xác nhận việc một máy bay B2 của Mỹ bị bắn rơi tại Iran.

Ngược lại nhiều bản tin từ các nguồn uy tín đã đăng tải hình ảnh các oanh tạc cơ B2 trở về căn cứ Whiteman ở bang Missouri (Mỹ) an toàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thậm chí tài khoản X chính thức của Nhà Trắng cũng chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh những chiếc B2 hạ cánh an toàn tại căn cứ Whiteman.

máy bay B-2 - Ảnh 3.

Tài khoản X của Nhà Trắng chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh những chiếc B2 hạ cánh an toàn tại căn cứ Ảnh: X/@WhiteHouse

Khi phân tích kỹ bức ảnh lan truyền, các chuyên gia nhận thấy một số chi tiết bất thường: một người đứng cạnh xác máy bay có phần thân bị hòa lẫn vào nền cảnh phía sau, trong khi nhiều khuôn mặt khác lại bị mờ trắng hoặc mất nét đặc điểm thường thấy ở hình ảnh do AI tạo ra.

máy bay B-2 - Ảnh 4.

Các chi tiết bất thường trong ảnh: người đứng cạnh xác máy bay có phần thân bị lẫn vào nền (khoanh xanh), nhiều người có khuôn mặt bị mờ trắng (khoanh đỏ) Ảnh: Newschecker

Bức ảnh sau đó được đưa qua nhiều công cụ phát hiện hình ảnh do AI tạo ra, như Sightengine, IsItAI và WasItAI. Tất cả đều đưa ra kết luận với mức độ tin cậy trên 99% rằng đây là ảnh mô phỏng bằng công nghệ AI.

Cụ thể nền tảng Sightengine cho rằng có 99% khả năng bức ảnh là sản phẩm trí tuệ nhân tạo, trong khi IsItAI cũng kết luận với độ tin cậy cao rằng ảnh không phải thật.

Song song đó, nền tảng WasItAI nêu rõ: “Chúng tôi gần như chắc chắn bức ảnh này hoặc phần lớn trong đó đã được tạo bởi AI”.

máy bay B-2 - Ảnh 5.

Công cụ Sightengine và IsItAI kết luận với mức độ tin cậy rằng đây là ảnh mô phỏng bằng AI – Ảnh: Newschecker

máy bay B-2 - Ảnh 6.

Công cụ WasItAI cũng nêu rõ “gần như chắc chắn bức ảnh này – hoặc phần lớn trong đó – đã được tạo bởi AI” – Ảnh: Newschecker