Con liên tục phá ‘tường lửa’ tôi đã dựng

Con liên tục phá ‘tường lửa’ tôi đã dựng

bởi

trong
Con liên tục phá ‘tường lửa’ tôi đã dựng

Đặt mật khẩu TV để giới hạn con xem YouTube tưởng là cách hay, nhưng tôi phải thay tới lần thứ tư vì con liên tục đoán trúng.

Mỗi ngày, tôi đều kiểm tra xem các con mình đã sử dụng thiết bị điện tử trong bao lâu. Đó gần như trở thành thói quen, một phần để giám sát, một phần để điều chỉnh chính cách dạy con của mình.

Qua nhiều cuộc trò chuyện với bạn bè và phụ huynh khác, tôi biết mình không đơn độc. Ai cũng quan tâm, lo lắng, và cố gắng hạn chế việc con trẻ dán mắt vào màn hình. Nhưng nói thì dễ, làm lại không hề đơn giản.

Trẻ em ngày nay cực kỳ thông minh, nhanh nhạy với công nghệ hơn cả cha mẹ. Điều đáng nói là chúng cũng có một đam mê gần như vô tận với thiết bị điện tử. Nếu không được kiểm soát rõ ràng và nhất quán, trẻ sẽ có xu hướng sử dụng càng nhiều càng tốt, không hề biết mệt, cũng chẳng tự thấy giới hạn.

Nhiều phụ huynh thừa nhận rằng họ “thua” con trong cuộc chiến công nghệ. Không phải vì họ không yêu con, mà vì họ không đủ kỹ năng kiểm soát. Trong khi đó, chính những giới hạn rõ ràng, dù đôi khi khiến trẻ phản ứng, lại là cách duy trì vai trò làm cha mẹ.

Bản thân tôi cũng không ít lần bị con “qua mặt”. Tôi từng cài mật khẩu bốn số cho TV để giới hạn truy cập YouTube và các ứng dụng khác. Nhưng con tôi đã nhiều lần đoán ra mật mã, buộc tôi phải thay đổi liên tục.

Điều đó làm tôi nhận ra: Không chỉ đặt giới hạn, mà còn phải cập nhật liên tục để duy trì hiệu quả. Với sự tò mò tự nhiên và động lực rất lớn, trẻ hoàn toàn có thể học cách “vượt rào” công nghệ nếu thấy có kẽ hở.

Có lần tôi phát hiện con tìm cách mở trình duyệt web trên TV để truy cập lại YouTube hoặc Google, dù ứng dụng chính đã bị khóa. Những chiêu này thường đến từ chính sự mày mò của trẻ, hoặc học từ bạn bè.

Dưới đây là một số công cụ kỹ thuật mà tôi đang dùng, rất hiệu quả, xin được chia sẻ:

Trên máy tính Windows – Microsoft Family Safety:

– Phụ huynh có thể cài đặt và quản lý thông qua trang web hoặc ứng dụng Microsoft Family Safety trên Android hoặc iOS để kiểm soát từ xa.

– Tạo tài khoản cho con, thêm vào “Gia đình”.

– Giới hạn giờ dùng máy, chặn ứng dụng, đặt giờ ngủ, xem báo cáo sử dụng.
Trên Smart TV:

– Cài mật khẩu cho YouTube và trình duyệt web.

– Ẩn các nguồn vào không cần thiết (HDMI, USB…) hoặc cài đặt mã khóa cho các cổng HDMI để ngăn chặn kết nối với thiết bị chơi game bên ngoài.

Trên iPhone/iPad (iOS):

– Vào Cài đặt > Thời gian sử dụng.

– Giới hạn ứng dụng: Đặt giới hạn thời gian sử dụng cho từng ứng dụng hoặc nhóm ứng dụng.

– Giờ nghỉ: Lên lịch các khoảng thời gian mà chỉ các ứng dụng và cuộc gọi được chọn mới khả dụng.

– Mật mã thời gian sử dụng: Thiết lập mật mã để bảo vệ các cài đặt này khỏi việc trẻ tự thay đổi.

– Bật xác thực bằng Touch ID/ Face ID cho các ứng dụng như YouTube, App Store (tùy theo bản cập nhật iOS).

Trên Android:

– Sử dụng Kids Mode (nếu hãng điện thoại hỗ trợ, ví dụ như Samsung) để tạo không gian riêng biệt với ứng dụng và nội dung phù hợp cho trẻ.

– Hoặc dùng ứng dụng Google Family Link để kiểm soát từ xa, khóa máy, giới hạn ứng dụng.

– Tải ứng dụng Google Family Link for parents trên điện thoại của phụ huynh và Google Family Link for children & teens trên điện thoại của trẻ.

– Làm theo hướng dẫn để liên kết tài khoản Google của phụ huynh và trẻ.

– Từ ứng dụng trên điện thoại phụ huynh, bạn có thể đặt giới hạn thời gian sử dụng, quản lý ứng dụng, khóa thiết bị và xem vị trí của trẻ.

Gợi ý thay thế:

– Dùng máy đọc sách chuyên dụng (như Kindle, Boox) thay cho điện thoại hoặc máy tính bảng.

– Các thiết bị này không có quảng cáo, không có mạng xã hội, giúp giảm thiểu nguy cơ gây nghiện.

Tôi không mong con cái phải tránh xa hoàn toàn thiết bị điện tử. Ngược lại, tôi vẫn muốn các con được dùng điện thoại, máy tính, TV để học, tra cứu hay giải trí một cách lành mạnh.

Nhưng để được như vậy, thì người lớn, cha mẹ phải chủ động kiểm soát ngay từ đầu. Có vậy, con mới biết giới hạn ở đâu, và dùng thiết bị theo cách đúng đắn.

Miễn là trong tầm tay mình kiểm soát, thì công nghệ không còn là thứ đáng sợ nữa.

An Truong Hoang