
Hầu như ngày nào tôi cũng thấy con cắm đầu vào điện thoại từ sáng đến tối, chỉ rời mắt khỏi màn hình khi bà nội nghiêm khắc nhắc nhở.
Là một người làm cha làm mẹ, tôi vẫn chưa hết bức xúc và lo lắng khi con trai 10 tuổi của mình thường xuyên chơi điện tử trong kỳ nghỉ hè. Tôi gửi con ở nhà với bà nội để đi làm, hy vọng con sẽ học tập hoặc tham gia các hoạt động lành mạnh. Ngay từ đầu kỳ nghỉ hè, tôi đã nhắc nhở con nên dành thời gian cho những việc có ích như giúp đỡ việc nhà, đọc sách hay vận động thể thao. Thế nhưng, trái với kỳ vọng, hầu như ngày nào tôi cũng thấy con cắm đầu vào điện thoại từ sáng đến tối, chỉ rời mắt khỏi màn hình khi bà nội nghiêm khắc nhắc nhở.
Sự lạm dụng thiết bị điện tử không chỉ khiến tôi lo ngại về việc học tập của con, mà còn là những ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý, sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ. Tôi từng chứng kiến con của một người bạn vì sử dụng điện thoại quá sớm mà trở nên cáu gắt, khó kiểm soát cảm xúc, chậm phát triển ngôn ngữ. Khi biết rằng trung bình trẻ em Việt Nam sử dụng internet từ 5 đến 7 tiếng mỗi ngày, cao gấp 2 đến 3 lần so với khuyến cáo, vợ chồng tôi thực sự giật mình và bắt đầu tìm hiểu cách quản lý con tốt hơn.
Chúng tôi quyết định lắp thêm camera trong nhà để giám sát việc con sử dụng điện thoại và tivi. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, điều quan trọng là giúp con hiểu cách sử dụng thiết bị điện tử một cách hợp lý, có chọn lọc và có giới hạn.
Nghỉ hè là khoảng thời gian được các em học sinh mong đợi nhất sau một năm học căng thẳng. Nhưng với nhiều phụ huynh, đây lại là giai đoạn “khó khăn” khi con được nghỉ mà bố mẹ vẫn phải đi làm. Việc thiếu sự giám sát thường xuyên khiến trẻ dễ rơi vào tình trạng “nghiện” các thiết bị công nghệ mà không kiểm soát được.
>>
Một câu hỏi đặt ra: Có nên cho trẻ sử dụng điện thoại thông minh trong kỳ nghỉ hè hay không? Theo tôi, điện thoại thông minh là công cụ hữu ích, nhưng nếu không kiểm soát đúng cách, nó sẽ gây ra những hệ lụy khôn lường đối với sự phát triển của trẻ.
Trẻ em nếu nghiện game, tiếp xúc quá nhiều với nội dung không phù hợp, có thể trở nên hung hăng, lầm lì hoặc cáu kỉnh. Bên cạnh đó, việc ngồi quá lâu trước màn hình còn ảnh hưởng đến thị lực, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về mắt. Công nghệ hiện đại đang bủa vây trẻ em, nếu không có định hướng và quản lý tốt từ cha mẹ, tuổi thơ của các con sẽ dần biến mất.
Dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, trẻ sẽ bỏ lỡ những hoạt động bổ ích như học ngoại ngữ, rèn luyện thể dục thể thao, kỹ năng giao tiếp hay tham gia các chương trình ngoại khóa. Chính vì vậy, tôi đang dự định cho con tham gia một lớp học trại hè, vừa giúp con phát triển kỹ năng, vừa tạo môi trường tích cực thay vì gắn bó với điện thoại mỗi ngày. Đồng thời, tôi sẽ xem việc cho con chơi điện tử như một phần thưởng, chỉ khi con đạt thành tích tốt trong học tập hoặc có thái độ tích cực trong sinh hoạt.
Tóm lại, mùa hè không chỉ là thời gian nghỉ ngơi, mà còn là cơ hội để gieo trồng những hạt giống hiểu biết, yêu thương và tỉnh thức trong tâm hồn trẻ nhỏ. Khi cha mẹ biết lắng nghe, đồng hành bằng sự kiên nhẫn và trí tuệ, thế giới thực sẽ trở nên hấp dẫn hơn gấp nhiều lần so với những thiết bị công nghệ. Đó cũng là cách nuôi dưỡng một thế hệ sống tỉnh thức, những người trẻ biết điều phục bản thân, biết sống sâu sắc và giữ gìn sự an vui bền vững trong gia đình và cuộc sống.
- Nơi thầy cô không bao giờ đưa điện thoại cho học trò
- ‘Không có lý do để cho học sinh mang điện thoại vào lớp’
- Không nên cấm học sinh mang điện thoại tới lớp
- Nuôi con bằng điện thoại, fastfood
- Thế hệ ‘cắm mặt’ vào điện thoại
- Trẻ xem Youtube – từ ‘ngồi ngoan’ đến video nhảm