Công bố quốc tế của ĐH Quốc gia Hà Nội nhiều nhất từ trước đến nay

Công bố quốc tế của ĐH Quốc gia Hà Nội nhiều nhất từ trước đến nay

bởi

trong

Đại học Quốc gia Hà Nội có hơn 2.000 công bố quốc tế trong năm 2024, cao nhất từ trước đến nay, trong đó 70% trên các tạp chí Q1, Q2 – nhóm uy tín nhất.

Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) cho biết thông tin trên tại hội nghị Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, ngày 15/5.

So với năm 2023, số công bố quốc tế của VNU tăng gần 17,1%. Còn so với năm 2020, mức tăng là gần 72,7%.

Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn nhận kết quả này nhờ hàng loạt chính sách, gồm thu hút, ưu tiên cho nhà khoa học, đặc biệt là nhóm trẻ và nhóm nghiên cứu mạnh, để họ có thể phát triển các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột phá. Năm qua, VNU hỗ trợ 22,5 đến 150 triệu đồng cho mỗi cán bộ khoa học xuất sắc.

Ngoài ra, Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai nhiều chương trình khoa học công nghệ trọng điểm để làm chủ công nghệ lõi, phát triển các sản phẩm mang tính chiến lược, có tính ứng dụng cao, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

GS Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, nhìn nhận phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là bước đi chiến lược để Việt Nam tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức trong kỷ nguyên số.

Thời gian tới, VNU tiếp tục triển khai nhiều chương trình, trọng tâm là đổi mới sáng tạo, kết nối hiệu quả ba nhà “nhà trường – nhà khoa học – nhà doanh nghiệp” để thúc đẩy chuyển giao tri thức, sản phẩm khoa học và công nghệ vào thực tiễn.





Công bố quốc tế của ĐH Quốc gia Hà Nội nhiều nhất từ trước đến nay

Giảng viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội trong phòng sạch về chip bán dẫn. Ảnh: Giang Huy

Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những đơn vị đứng đầu cả nước về nghiên cứu cơ bản.

Theo tổ chức xếp hạng Times Higher Education (THE), VNU trong nhóm 501-600 châu Á. Còn trên bảng xếp hạng đại học theo nhóm ngành của QS, VNU xếp hạng 451-500 thế giới về Kỹ thuật và Công nghệ, hạng 351-400 về Toán học…

Dương Tâm