Truyền hình nhà nước Nga ngày 15.7 đã phát bản tin cho thấy công dân Mỹ tên Daniel Richard Martindale (hiện trong độ tuổi 30) mỉm cười khi nhận được hộ chiếu mới.
“Tôi, Daniel Richard Martindale, tự nguyện và có ý thức, chấp nhận quốc tịch Liên bang Nga, xin thề tuân thủ hiến pháp”, Martindale nói bằng tiếng Nga, theo Reuters.

Daniel Richard Martindale phát biểu sau khi nhận được hộ chiếu Nga tại Moscow, trong ảnh từ video được phát hành ngày 15.7
Ảnh: Reuters
“Tôi tin rằng Nga không chỉ là quê hương của tôi mà còn là gia đình của tôi, tôi vô cùng vui mừng vì điều này không chỉ nằm trong trái tim tôi mà còn được thể hiện qua luật pháp”, Martindale phát biểu trước máy quay truyền hình, giơ cao hộ chiếu Nga.
Ông Denis Pushilin, được Moscow bổ nhiệm lãnh đạo khu vực do Nga kiểm soát trong khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine, ngày 15.7 đã trao hộ chiếu Nga cho Martindale. Ông Pushilin cho hay hộ chiếu Nga được trao cho Martindale theo sắc lệnh từ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Denis Pushilin (phải), lãnh đạo khu vực do Nga kiểm soát thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine, đã trao hộ chiếu Nga cho Daniel Richard Martindale tại Moscow, trong ảnh từ video được phát hành ngày 15.7
Ảnh: Reuters
Ông Pushilin bày tỏ lòng biết ơn đối với Martindale, nói rằng một số thông tin do anh này chia sẻ đã tạo cơ sở cho kế hoạch của Nga nhằm kiểm soát Kurakhove, một thị trấn gần trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine là thành phố Pokrovsk, thuộc tỉnh Donetsk.
Ông Pushilin nói rằng Martindale “từ lâu đã chứng minh bằng lòng trung thành và hành động của mình rằng anh ấy là một người trong số chúng tôi”. Ông nhấn mạnh: “Đối với chúng tôi, điều này (hộ chiếu Nga) là một dấu hiệu của sự tôn trọng và lòng biết ơn đối với những gì Daniel đã làm”.
Martindale lớn lên tại các trang trại ở vùng phía bắc bang New York (Mỹ), là con của những nhà truyền giáo sau này chuyển đến vùng nông thôn Trung Quốc, theo tờ The Wall Street Journal. Một chuyến đi ngắn ngủi qua biên giới vào vùng Viễn Đông của Nga trong thời gian gia đình ở Trung Quốc đã khiến Martindale quan tâm tới Nga.
Vào năm 2018, Martindale chuyển đến thành phố cảng Vladivostok của Nga, nơi anh học tiếng Nga và dạy tiếng Anh, trước khi bị trục xuất một năm sau đó vì vi phạm luật lao động, theo The Wall Street Journal. Sau đó, Martindale chuyển đến miền nam Ba Lan, nhưng vẫn muốn được trở lại Nga.
Đến năm 2022, Martindale nhập cảnh vào Ukraine chỉ vài ngày trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Martindale nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo vào tháng 11.2024 rằng anh đã thiết lập liên lạc với các lực lượng thân Nga qua ứng dụng nhắn tin Telegram và chuyển cho họ thông tin về các cơ sở quân sự của Ukraine từ tỉnh Donetsk.