Sáng nay, 23.7, Trường ĐH Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn), cách tính điểm theo phương thức kết hợp và bảng quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức.
Theo công thức tính điểm chuẩn mà nhà trường đưa ra, mỗi thí sinh đều dễ dàng tự tính được điểm cho mình mà không cần dùng máy tính hoặc tra, dò phức tạp.

Cán bộ tư vấn tuyển sinh của Trường ĐH Hà Nội (trái) đang tư vấn tuyển sinh cho phụ huynh, học sinh
ẢNH: ANH TUẤN
Năm 2025, Trường ĐH Hà Nội xét tuyển 3 tổ hợp/nhóm tổ hợp, gồm: các tổ hợp khối D gồm 3 môn toán, văn, ngoại ngữ (ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc); A01 (toán, lý, tiếng Anh), TH01 (toán, tin học, tiếng Anh). Điểm sàn nhận hồ sơ của cả 3 tổ hợp/nhóm tổ hợp là 22/40 điểm.
Nhà trường xét tuyển theo hai phương thức (không kể hình thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT) là dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT và xét kết hợp.
Với xét kết hợp, các yếu tố tạo nên điểm xét tuyển là điểm trung bình chung, điểm khuyến khích, điểm ưu tiên (nếu có). Trong đó, điểm trung bình chung là tổng điểm học bạ 6 học kỳ 3 môn toán, văn, ngoại ngữ (điểm ngoại ngữ nhân hệ số 2).
Điểm khuyến khích là điểm thưởng mức từ 1 đến 4 tương ứng với các điều kiện mà thí sinh đáp ứng được (chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, điểm SAT, giải học sinh giỏi cấp tỉnh…). Điểm ưu tiên là điểm khu vực, đối tượng theo quy chế của Bộ GD-ĐT.
Trước yêu cầu của Bộ GD-ĐT là phải quy đổi tương đương điểm chuẩn để khi xác định điểm chuẩn là xét theo ngành, không phân biệt phương thức, Trường ĐH Hà Nội đã đưa ra công thức tính điểm với phương thức kết hợp như sau:
Tổng điểm xét tuyển kết hợp sau quy đổi = (điểm trung bình chung – 4) + điểm khuyến khích + điểm ưu tiên (nếu có). Tổng điểm xét tuyển sau quy đổi không vượt mức điểm tối đa (40 điểm).
Áp dụng công thức trên, thí sinh tự tính được điểm của mình tương đương mức nào điểm xét tuyển của phương thức dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.