Công trình không phép ngang nhiên mọc trên đất rừng phòng hộ cạnh đèo Bảo Lộc

Công trình không phép ngang nhiên mọc trên đất rừng phòng hộ cạnh đèo Bảo Lộc

bởi

trong

Sáng 16.6, ông Nguyễn Cao Trí, Phó chủ tịch UBND H.Đa Huoai, cho biết đang chỉ đạo UBND TT.Đạ M’ri (Đa Huoai) phối hợp Phòng Kinh tế Hạ tầng và Phòng Nông nghiệp – Môi trường tiến hành kiểm tra công trình xây dựng không phép trên đất rừng phòng hộ, cạnh suối An Bình (Đài Đức Mẹ) trên đèo Bảo Lộc, thuộc địa bàn TT.Đạ M’ri.

Công trình không phép ngang nhiên mọc trên đất rừng phòng hộ cạnh đèo Bảo Lộc

Công trình xây dựng không phép trên đất rừng phòng hộ cạnh suối An Binh (đài Đức Mẹ) trên đèo Bảo Lộc

ẢNH: K.P.

Ông Trí cho biết lúc 9 giờ cùng ngày, đoàn kiểm tra của TT.Đạ M’ri đến hiện trường công trình xây dựng trên nhưng chủ nhà đóng cửa bỏ đi, chính quyền địa phương đã lập biên bản và ban hành giấy mời gởi đến địa chỉ của người thuê thi công. Cũng theo ông Trí, công trình xây dựng nằm trên địa bàn TT.Đạ M’ri, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Oai.

Trước đó, chiều 14.6, nhận được tin báo, các cơ quan chức năng TT.Đạ M’ri đến kiểm tra công trình xây dựng không phép trên đất rừng phòng hộ nằm sát bên suối An Bình (Đài Đức Mẹ). Ngôi nhà có mặt tiền hướng ra đường đèo Bảo Lộc và bên cạnh là vách núi cheo leo, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao trong mùa mưa.

Ngang nhiên xây dựng công trình không phép trên đất rừng phòng hộ cạnh đèo Bảo Lộc- Ảnh 2.

Bên trong công trình được bao tôn xung quanh có khoảng 40 trụ bê tông

Tại hiện trường, có khoảng 10 người đang làm việc, có 1 máy múc đang đào đắp, san gạt mặt bằng bên trong công trình đóng kín cửa.

Cơ quan chức năng ghi nhận phần nền của công trình đã được xây dựng có diện tích hàng trăm mét vuông, tổng cộng có hơn 40 trụ bê tông để đỡ mái tôn. Bên trong ngôi nhà bọc kín tôn được phân chia thành những ô nhỏ có diện tích từ 10 – 15 m2 và được xây dựng tường gạch cao hơn 3 m; hệ thống nhà vệ sinh cũng được xây dựng cơ bản hoàn thành.

Ngang nhiên xây dựng công trình không phép trên đất rừng phòng hộ cạnh đèo Bảo Lộc- Ảnh 3.

Bên trong công trình đóng kín cửa có 1 máy múc đang đào đắp, san gạt mặt bằng

ẢNH: K.P.

Cơ quan chức năng TT.Đạ M’ri đã lập biên bản ghi nhận vụ việc; đồng thời, yêu cầu người vi phạm dừng việc thi công công trình để xử lý theo quy định.

Theo xác minh ban đầu của UBND TT.Đạ M’ri, công trình xây dựng không phép nói trên do ông Lê Trọng Thủy (ở xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc) đứng tên làm chủ.

Trước đây, tại vị trí này người dân tự xây dựng nhà tiền chế bằng khung sắt, mái lợp tôn. Bên cạnh đó còn có 1 công trình xây bằng tường gạch khoảng vài chục mét vuông. Do công trình xây dựng trên đất rừng phòng hộ đèo Bảo Lộc nên không được cơ quan có thẩm quyền công nhận hợp pháp.

Ngang nhiên xây dựng công trình không phép trên đất rừng phòng hộ cạnh đèo Bảo Lộc- Ảnh 4.

Chiều 14.6, khi cơ quan chức năng TT.Đạ M’ri kiểm tra có khoảng 10 công nhân đang thi công trong công trình vây kín tôn bên ngoài

Ông Trí cho biết thêm, cùng với việc xử lý các sai phạm liên quan đến công trình xây dựng không phép trên đất rừng phòng hộ, UBND H.Đạ Huoai cũng xem xét, làm rõ để xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có) trong công tác quản lý về đất đai, xây dựng liên quan đến công trình trên đèo Bảo Lộc.