Ngày 7/5, UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam để xem xét, tháo gỡ các vướng mắc trong việc thực hiện giá bán nước sạch.
Tháng 4, công ty này đã gửi văn bản đến UBND tỉnh Quảng Nam xin cấp bù giá nước gần 12 tỷ đồng.

Nhà máy nước Tam Kỳ thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam (Ảnh: Công Bính).
Trước đó, ngày 14/2, công ty đã lập phương án giá (lần thứ 3) trình các Sở Xây dựng, Tài chính tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh giá nước sạch nhưng vẫn chưa có kết quả.
Năm 2021, công ty đã xây dựng phương án đơn giá nước sạch trình Sở Tài chính thẩm định. Công ty này cho rằng, nếu thực hiện đúng theo chi phí đã thẩm định, giá nước phải tăng một lần từ tháng 10/2022, với mức tăng gần 3.000 đồng/m3.
Tuy nhiên, để không tăng giá nước một cách đột biến ảnh hưởng đến khách hàng sử dụng nước, Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tăng giá theo lộ trình 3 giai đoạn.
Theo đó, năm thứ nhất kể từ kỳ thu tháng 10/2022. Năm thứ hai kể từ kỳ thu tháng 10/2023. Năm thứ ba kể từ kỳ thu tháng 10/2024.
Công ty này cho rằng, việc này đồng nghĩa với việc doanh thu năm thứ nhất và năm thứ hai sau tăng giá sẽ không đủ bù đắp chi phí sản xuất kinh doanh nước sạch trong năm, đến năm thứ ba doanh thu mới bù đắp đủ chi phí và có lợi nhuận. Nhưng đến nay giá nước của công ty vẫn chưa được điều chỉnh tăng.
Nhằm tháo gỡ những khó khăn của công ty trong việc thanh toán các khoản nợ vay dự án đến hạn theo cam kết, công ty này đề nghị UBND tỉnh xem xét, cấp bù từ ngân sách địa phương khoản doanh thu bị thiếu hụt do chưa điều chỉnh giá nước từ kỳ thu tiền tháng 10/2024, với số tiền gần 12 tỷ đồng.
Theo báo cáo, tính đến ngày 31/12/2024, công ty nợ quá hạn khoản vay vốn ODA hơn 98 tỷ đồng, lãi chưa trả hơn 93 tỷ đồng, nợ ngân sách nhà nước hơn 54 tỷ đồng liên quan đến các khoản tạm ứng trước đó.
Công ty này kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét cho phép tiếp tục triển khai giá nước kỳ 3 từ tháng 5 để tạo điều kiện cân đối nguồn thu, thực hiện nghĩa vụ tài chính và duy trì ổn định hoạt động cấp nước cho nhân dân.
Đồng thời, đề xuất tỉnh xem xét hỗ trợ, cấp bù phần doanh thu thiếu hụt trong thời gian giá mới chưa được áp dụng.
Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, thống nhất cho phép Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam tiếp tục áp dụng giá nước kỳ 3 theo quyết định, bắt đầu từ kỳ thu tiền tháng 5.
Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu công ty này tiếp tục xây dựng phương án giá nước mới theo đúng quy định hiện hành, cập nhật đầy đủ thông tin và căn cứ pháp lý, gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng và Sở Tài chính để thẩm định, trước khi trình UBND tỉnh.