Nâng cao hiệu quả, khẳng định vị thế
Ra đời vào năm 2007 theo chủ trương phát triển cây cao su tại các tỉnh miền núi phía Bắc của Đảng và Nhà nước, Công ty cổ phần Cao su Điện Biên đã trở thành một trong những đơn vị tiên phong thực hiện mô hình liên kết giữa doanh nghiệp nhà nước và người dân địa phương. Với vốn điều lệ 700 tỉ đồng và tổng mức đầu tư lên đến 1.368 tỉ đồng, công ty được thành lập bởi 4 cổ đông, trong đó Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) giữ vai trò chủ chốt với 60% cổ phần.

Công nhân Công ty Cao su Điện Biên kiểm tra chén hứng mủ cao su
Trên mảnh đất Điện Biên, nơi địa hình phức tạp và hạ tầng còn nhiều thách thức, một mô hình liên kết độc đáo đã được triển khai: người dân góp quyền sử dụng đất, còn doanh nghiệp đầu tư toàn bộ vốn cho việc trồng, chăm sóc và khai thác. Khi đến kỳ thu hoạch, các hộ dân góp đất sẽ được hưởng 10% sản lượng mủ. Mô hình này đã nhận được sự đồng thuận mạnh mẽ từ hơn 4.100 hộ dân, cùng nhau vẽ nên một bức tranh nông nghiệp bền vững cho cả vùng Tây Bắc.
Bắt đầu từ năm 2008, Công ty cổ phần Cao su Điện Biên đã tiến hành khai hoang và trồng mới cây cao su trên quy mô lớn, phủ xanh 89 bản thuộc 10 xã trong tỉnh. Đến nay, tổng diện tích công ty đang quản lý đã đạt 3.721,52 ha. Toàn bộ vườn cây đều áp dụng cơ cấu giống tiêu chuẩn của tập đoàn, bao gồm 12 loại giống chất lượng cao như PB 260, RRIV 124, RRIV 104, và IAN 873.
Sự tăng trưởng vượt bậc được thể hiện qua những con số ấn tượng. Bắt đầu khai thác từ năm 2017 với hơn 600 ha, sản lượng mủ của công ty đã không ngừng lớn mạnh. Nếu năm 2017 chỉ thu về 443 tấn, thì đến năm 2024, con số này đã chạm mốc 4.352,57 tấn. Năng suất bình quân hiện đạt 1,22 tấn/ha, thuộc nhóm cao nhất trong khối các đơn vị miền núi phía Bắc.
Nhờ kiểm soát chặt chẽ kỹ thuật và tối ưu chi phí, kết quả sản xuất – kinh doanh liên tục được cải thiện. Sau khi lần đầu ghi nhận lợi nhuận dương vào năm 2020, đến năm 2024, công ty đã đạt mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay với 29,78 tỉ đồng. Doanh thu cùng năm cũng cán mốc 180,39 tỉ đồng, hoàn thành 103,63% kế hoạch đề ra.
Song song với sản xuất, công ty đã đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng với hệ thống đường nội bộ dài 354 km, 703 cống thoát nước, 295 km hàng rào kẽm gai và 72,5 km hào chống cháy. Đặc biệt, dự án nhà máy chế biến mủ công suất 5.000 tấn/năm tại xã Thanh Nưa đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến đi vào hoạt động trong quý 4/2025. Công trình này không chỉ giúp gia tăng lợi nhuận mà còn đảm bảo đầu ra ổn định cho người dân địa phương, chấm dứt sự phụ thuộc vào thương lái.
Chăm lo người lao động, gắn kết cộng đồng
Với triết lý phát triển bền vững gắn liền với an sinh xã hội, con người luôn là trung tâm trong mọi chính sách của Công ty cổ phần Cao su Điện Biên. Trong tổng số 882 lao động, có đến 806 người là đồng bào dân tộc thiểu số như H’Mông, Thái, Khơ Mú, Tày, Hà Nhì… Đây là minh chứng rõ nét cho sứ mệnh tạo sinh kế bền vững cho người dân bản địa.
Đời sống của người lao động luôn được đảm bảo. Năm 2024, thu nhập bình quân đạt 6,46 triệu đồng/người/tháng, và các chế độ như bảo hiểm xã hội, y tế, nghỉ phép, lễ tết đều được thực hiện đầy đủ. Công ty còn phối hợp đào tạo nghề cho 836 lao động địa phương, giúp họ nâng cao tay nghề và có nguồn thu nhập ổn định.

Những cây cao su được trồng theo những triền đồi góp phần phủ xanh vùng đồi núi Điện Biên
Các tổ chức chính trị – xã hội trong công ty cũng là một điểm sáng. Bốn chi bộ Đảng với 82 đảng viên (trong đó 43 người là dân tộc thiểu số), Công đoàn cơ sở với 694 đoàn viên, và Đoàn Thanh niên với 236 đoàn viên đã trở thành cầu nối vững chắc, luôn sát cánh cùng ban lãnh đạo để chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi cho người lao động.
Trách nhiệm của doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở cổng nhà máy mà còn lan tỏa mạnh mẽ ra cộng đồng. Công ty đã hỗ trợ xây dựng 27 căn nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng kinh phí hơn 1,1 tỉ đồng, chung tay xây dựng nhà bán trú cho học sinh huyện Mường Nhé, và trang bị cơ sở vật chất cho lớp học mẫu giáo tại Mường Toong. Những hành động thiết thực này đã củng cố vững chắc niềm tin của người dân vào chính quyền và doanh nghiệp, khơi dậy tinh thần lao động hăng say, góp phần xây dựng quê hương Điện Biên ngày một phát triển.
Hiện Công ty cổ phần Cao su Điện Biên đang tiến hành xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su trên diện tích 25.000 m². Tổng mức đầu tư 60 tỉ đồng lấy từ nguồn vốn đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhà máy có công suất thiết kế 5.000 tấn/năm, lò sấy 2 tấn/giờ. Chủng loại sản phẩm là mủ cao su cốm SVR 10, 20 từ mủ đông chén, dùng để cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy sản xuất săm lốp ô tô, xe máy… Nhà máy đi vào hoạt động dự kiến bảo đảm chế biến hết sản lượng mủ khai thác từ vườn cây của 2 công ty: Công ty cổ phần Cao su Điện Biên, Công ty cổ phần Cao su Mường Nhé – Điện Biên và các hộ cao su tiểu điền trong tỉnh. Đồng thời, nhà máy sẽ tạo công ăn việc làm ổn định cho khoảng 80 – 100 lao động địa phương.