Cửa dự World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam rộng mở hơn bao giờ hết

Cửa dự World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam rộng mở hơn bao giờ hết

bởi

trong

Đội tuyển nữ Việt Nam tránh được Hàn Quốc và Trung Quốc

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại hành trình vòng loại Asian Cup 2026 với trọn vẹn 3 chiến thắng đậm trên sân nhà Việt Trì (tỉnh Phú Thọ). Thầy trò HLV Mai Đức Chung lần lượt thắng Maldives (7-0), UAE (6-0) và Đảo Guam (4-0) để đứng nhất bảng E với 9 điểm, ghi 17 bàn và không để lọt lưới. 

Đội tuyển nữ Việt Nam trở thành 1 trong 12 đại diện sẽ góp mặt ở VCK Asian Cup 2026, diễn ra tại Úc vào năm sau. Các đội bóng còn lại đã có vé gồm Úc (chủ nhà), Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Ấn Độ, Bangladesh, CHDCND Triều Tiên, Đài Loan và Uzbekistan. 

Cửa dự World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam rộng mở hơn bao giờ hết

Đội tuyển nữ Việt Nam toàn thắng ở vòng loại Asian Cup 2026

ẢNH: MINH TÚ

Tấm vé cuối cùng dự VCK sẽ được xác định sau khi bảng A hạ màn. Bảng đấu này có các đội tham gia gồm Iran, Jordan, Li Băng, Singapore và Bhutan, khởi tranh vào hôm nay 7.7. Cũng giống năm 2022, VCK Asian Cup 2026 gồm 12 đội bóng tranh tài, chia thành 3 bảng đấu theo phân loại hạt giống. 

Căn cứ dựa trên thứ hạng bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số hai cùng với Trung Quốc và Hàn Quốc. Nhóm 1 gồm chủ nhà Úc, Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên. Nhóm 3 gồm Philippines, Đài Loan và Uzbekistan. Trong khi đó, nhóm cuối có Ấn Độ, Bangladesh cùng đội cuối cùng vượt qua vòng loại (nhiều khả năng là Iran hoặc Jordan). 

Với cách thức phân loại hạt giống dựa vào thứ hạng FIFA (lần đầu tiên áp dụng), đội tuyển nữ Việt Nam gặp thuận lợi khi chắc chắn tránh được Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong khi đó, các đội ở nhóm ba và nhóm bốn đều ở cùng đẳng cấp, hoặc thấp hơn trình độ của Việt Nam. Nguy cơ nằm ở bảng “tử thần” với Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar như Asian Cup 2022 đã không còn. 

12 đội bóng được chia thành 3 bảng (A, B, C), mỗi bảng 4 đội. Các đội bóng nhất, nhì và 2 đội thứ ba có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào tứ kết Asian Cup 2026. Đáng chú ý, VCK Asian Cup 2026 sẽ tìm kiếm các đại diện châu Á dự World Cup 2027. Do đó, nếu có thành tích tốt, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đoạt vé đến World Cup.

Cụ thể, 4 đội bóng vào bán kết sẽ đoạt 4 tấm vé trực tiếp dự World Cup. 4 đội bóng thua ở tứ kết sẽ được chia thành 2 cặp đấu play-off. 2 đội thắng play-off sẽ đoạt vé đi World Cup, trong khi 2 đội thua play-off phải đối đầu nhau, để tìm ra đội đại diện châu Á đá play-off xuyên lục địa.

Đường đến World Cup rộng thênh thang của đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam muốn giành vé đến World Cup lần nữa

ẢNH: MINH TÚ

Như vậy, chỉ cần vượt qua vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiến đến rất gần tấm vé đến World Cup 2027. Thầy trò HLV Mai Đức Chung cần thắng tứ kết để lọt vào bán kết đồng nghĩa đoạt vé chính thức, hoặc nếu thua tứ kết, toàn đội thắng trận play-off là được dự World Cup.

Với 6,5 vé dự World Cup 2027, cánh cửa đến với sân chơi thế giới đã mở toang cho các đội tuyển châu Á. 

Tái hiện hành trình lịch sử 

“Đến giờ, chúng tôi vẫn không thể quên hành trình năm 2022. Toàn đội đã đoạt vé đi World Cup theo cách kỳ diệu nhất”, một thành viên đội tuyển nữ Việt Nam kể lại. 

Đội tuyển nữ Việt Nam dự VCK Asian Cup 2022 ở Ấn Độ 3 năm trước trong cảnh vắng gần hết đội hình ngay trước giải vì Covid-19. Nhưng, các tuyển thủ đã nỗ lực hồi phục để trở lại. Sau khi thua 2 trận đầu với cùng tỷ số 0-3 trước Nhật Bản và Hàn Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam hòa 2-2 trước Myanmar ở trận hạ màn để đứng thứ ba bảng C, đoạt vé vào tứ kết với tư cách 1 trong 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Dù thua 1-3 trước Trung Quốc ở tứ kết, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi xuất sắc ở vòng play-off khi thắng nữ Thái Lan (2-0) và nữ Đài Loan (2-1) để đoạt vé đến World Cup.

Đó là hành trình của sự kiên định và lòng quả cảm. Sau 3 năm, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang rất quyết tâm tái lập hành trình lịch sử này. Bên cạnh khung đội hình được giữ nguyên, ông Chung sẽ tìm kiếm thêm gương mặt trẻ (như Ngọc Minh Chuyên) và cầu thủ Việt kiều (như Nguyễn Hoàng Nam Mi, Chelsea Lê) để bổ sung sức mạnh cho đội tuyển nữ Việt Nam.