Cưa hạ hàng loạt cây xanh trong khuôn viên xã để… bán củi, sửa trụ sở cũ

Cưa hạ hàng loạt cây xanh trong khuôn viên xã để… bán củi, sửa trụ sở cũ

bởi

trong

Ngày 7.7, ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Kbang) cho biết, Đảng ủy xã đã giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã làm rõ việc 17 cây xanh trong khuôn viên trụ sở UBND xã Kông Bơ La, trước đây là trụ sở xã Đông, bị cưa hạ, bán củi. Xã Kông Bơ La được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Nghĩa An, Kông Bơ La và xã Đông.

Cưa hạ hàng loạt cây xanh trong khuôn viên xã để… bán củi, sửa trụ sở cũ

Hàng loạt cây xanh bị cưa hạ trong khuôn viên trụ sở UBND xã Kông Bơ La (Gia Lai)

ẢNH: TRẦN HIẾU

Chặt cây bán củi để… sửa trụ sở

“Qua báo cáo sơ bộ, việc cưa hạ những cây này chưa đúng quy định, có dấu hiệu sai phạm. Sau khi có kết quả kiểm tra, Đảng ủy xã sẽ có hướng xử lý theo quy định”, ông Dũng cho biết thêm.

Qua rà soát bước đầu, Đảng ủy xã xác định tổng cộng có 17 cây xanh, đường kính từ 25 – 50 cm bị chặt hạ. Trong đó, có 10 cây là gỗ xà cừ được trồng trong khuôn viên công sở để tạo bóng mát. Sau khi bị đốn hạ, số gỗ trên được bán làm củi, thu về khoảng 9 triệu đồng. Khoản tiền này sau đó được sử dụng để sửa chữa một số hạng mục tại trụ sở xã Đông cũ, nay là trụ sở làm việc của Đảng ủy xã Kông Bơ La.

Cưa hạ hàng loạt cây xanh trong khuôn viên xã để... bán củi, sửa trụ sở cũ- Ảnh 2.

17 cây xanh, đường kính từ 25 – 50 cm bị chặt hạ

ẢNH: TRẦN HIẾU

Một số cán bộ tại xã Kông Bơ La cho biết, trước khi bị chặt, các cây xanh được trồng ngay hàng thẳng lối phía trước sân và bao quanh khuôn viên trụ sở. Hiện tại, khu vực này chỉ còn trơ gốc, tạo nên cảnh quan trống trơn, thiếu thẩm mỹ.

Trước sự việc trên, Đảng ủy xã Kông Bơ La đã yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã làm việc với ông Nguyễn Đăng Chung, nguyên Chủ tịch UBND xã Đông (cũ), để làm rõ trách nhiệm trong việc cho chặt cây. Đồng thời, Đảng ủy xã đã chỉ đạo tạm dừng bố trí ông Chung đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công của xã.

Cần làm rõ trách nhiệm, ngăn chặn tình trạng lạm quyền

Vụ việc tại xã Kông Bơ La không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, ngày 25.6, 8 cây xà cừ lâu năm trong khuôn viên trụ sở UBND P.Cheo Reo (TX.Ayun Pa, Gia Lai cũ) cũng bị đốn hạ giữa lúc địa phương đang chuẩn bị sáp nhập đơn vị hành chính.

Cưa hạ hàng loạt cây xanh trong khuôn viên xã để... bán củi, sửa trụ sở cũ- Ảnh 3.

Cây xanh bị cưa nằm la liệt trong trụ sở UBND P.Cheo Reo (TX.Ayun Pa, Gia Lai cũ)

ẢNH: NGỌC CHÍNH

Toàn bộ số gỗ từ các cây bị đốn hạ được bán cho một cá nhân ở H.Phú Thiện với giá 8 triệu đồng. Số tiền này, theo lãnh đạo UBND phường, được công đoàn thu và giao cho thủ quỹ công đoàn quản lý. Tuy nhiên, việc tự ý chặt cây, bán gỗ và sử dụng tiền thu về mà không thông qua quy trình tài chính tài sản công theo quy định đã dấy lên nhiều dấu hỏi từ phía người dân và dư luận.

Tương tự, tại Bình Định (cũ), ngày 26.6, ông Lê Minh Thông, Phó chủ tịch UBND H.Vĩnh Thạnh đã phải ký văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kim lập tức dừng việc chặt hạ cây xanh trong khuôn viên trụ sở làm việc của xã.

Ông Đinh Cư, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kim, sau đó xác nhận đã cho đốn hạ 4 – 5 cây xà cừ trong khuôn viên. Theo ông Cư, việc này được thực hiện có sự đồng thuận của tập thể đoàn viên công đoàn xã, chứ không phải do cá nhân tự ý quyết định. Số gỗ sau khi chặt được bán cho một người dân tại địa phương.

Việc hàng loạt địa phương chặt hạ cây xanh trong khuôn viên trụ sở, đặc biệt là trong giai đoạn chuẩn bị sáp nhập đơn vị hành chính, đặt ra nhiều nghi vấn về việc “tranh thủ thanh lý” tài sản công khi chuyển giao cơ sở vật chất. Điều đáng nói là phần lớn các vụ chặt cây đều được thực hiện mà không thông qua quy trình thẩm định, không có quyết định từ cấp có thẩm quyền, cũng không đấu giá tài sản công theo quy định pháp luật.