Từ 1.6, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang nộp thuế khoán có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.
Có hộ kinh doanh đã kinh doanh gần 30 năm chia sẻ, hiện rất lo lắng sẽ bị truy thu tiền thuế của những năm trước dựa trên doanh thu từ hóa đơn tính từ ngày 1.6.

Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 16.6
ẢNH: ĐT
Ngoài ra, hộ không có hóa đơn cho hàng tồn kho, hàng nhập từ trước ngày 1.6 trở về trước cho rằng, chính sách cần cho phép người bán hàng có thời gian 3 – 6 tháng để xử lý hàng tồn kho.
Đại diện Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, căn cứ quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC, trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có thay đổi doanh thu tính thuế thì thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung.
Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế của hộ khoán, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, nếu xác định doanh thu thực tế thay đổi từ 50% trở lên so với doanh thu đã khoán thì điều chỉnh mức thuế khoán theo mức doanh thu thực tế kể từ thời điểm có thay đổi trong năm tính thuế.
Đối với trường hợp sau khi sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền mà doanh thu theo hóa đơn có thay đổi so với doanh thu đã khoán thì cũng thực hiện theo quy định nêu trên.
Chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 16.6, tại Hà Nội, Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn nêu rõ: “Cơ quan thuế tính thuế khoán của hộ kinh doanh trên cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế và tờ khai hàng năm của hộ kinh doanh xác định doanh thu trong năm, cùng đánh giá để xác định.
Tuy nhiên trong năm, nếu doanh thu của hộ kinh doanh tăng lên hoặc giảm xuống, biến động trên 50%, hộ kinh doanh có thể đề nghị cơ quan thuế điều chỉnh mức thuế. Sự điều chỉnh chỉ tính từ thời điểm có biến động trở về sau. Đó là quy định pháp luật, làm gì có câu chuyện truy thu ở chính sách này”.
Trong quá trình triển khai các quy định, chính sách mới của ngành thuế, điển hình như sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, ông Sơn khẳng định, không thể tránh khỏi những vấp váp, sai sót.
“Trong hơn 30.000 cán bộ, công chức ngành thuế, còn có những cá nhân trong quá trình thực hiện chưa đủ kiên nhẫn, bản lĩnh, phẩm chất, mang lại sự bức xúc cho người dân. Chúng tôi khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đó”, lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh.
Hàng tồn kho xuất hóa đơn thế nào?
Liên quan vấn đề hàng tồn kho phải xuất hóa đơn như thế nào, đại diện Cục thuế cho biết, theo quy định tại Nghị định số 70 sửa đổi, bổ sung Nghị định 123 về hóa đơn, chứng từ, kể từ ngày 1.6, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có mức doanh thu hàng năm từ 1 tỉ đồng/năm trở lên; hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai; hộ kinh doanh có máy tính tiền có hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng, thì sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế, bao gồm cả giao dịch bán hàng hóa tồn kho của hộ kinh doanh.
Quản lý thị trường: “Kinh doanh đàng hoàng thì sao phải đóng cửa”

Nhiều hộ kinh doanh mong muốn có thêm thời gian để xử lý hàng tồn kho
ẢNH: ĐT
Cơ quan thuế khuyến nghị hộ, cá nhân kinh doanh đảm bảo việc lưu trữ các hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào theo quy định để cung cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước khác khi được yêu cầu, đảm bảo nguồn gốc, chất lượng hàng hóa.
Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc phân tích, theo văn bản pháp quy hiện hành, các sản phẩm hàng hóa mua vào phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp nhằm xác định nguồn gốc.
Tuy nhiên trong thời gian chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang kê khai, có tình trạng hàng hóa tồn kho của các hộ không có đầy đủ hóa đơn hợp pháp.
Bà Cúc khuyến cáo các hộ phải rà soát lại toàn bộ hàng tồn kho, loại trừ tất cả hàng hóa có nguồn gốc không hợp pháp như hàng giả, hàng lậu, hàng trộm cắp (nếu có) ra khỏi hàng tồn kho, xử lý tiêu hủy, tách biệt khỏi hàng chuẩn bị bán ra.
Khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp kê khai, các hộ sẽ nộp thuế trên doanh thu thực tế bán ra. Theo đó, đề nghị cơ quan thuế không truy cứu hàng hóa tồn kho không đủ hóa đơn, chứng từ, trừ trường hợp hàng phi pháp đã loại trừ nêu trên.