Cuộc đua tăng vốn gay cấn: Một ngân hàng sắp vượt Sacombank, ACB áp sát Agribank

Cuộc đua tăng vốn gay cấn: Một ngân hàng sắp vượt Sacombank, ACB áp sát Agribank

bởi

trong
Cuộc đua tăng vốn gay cấn: Một ngân hàng sắp vượt Sacombank, ACB áp sát Agribank

Nhiều ngân hàng được chấp thuận tăng vốn điều lệ – Ảnh do AI tạo

Nóng cuộc đua tăng vốn ngành ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước mới đây đã chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Vietbank được tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.780 tỉ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Vietbank phiên họp thường niên năm 2025 phê duyệt.

Trong đó, việc tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu 1.071 tỉ đồng, và qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hơn 2.709 tỉ đồng.

Vietbank cho biết toàn bộ vốn điều lệ dự kiến tăng thêm được dự kiến sử dụng cho việc đầu tư tài sản cố định, hệ thống công nghệ thông tin, bổ sung nguồn vốn kinh doanh, phát triển mở rộng mạng lưới hoạt động…

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Vietbank sẽ được nâng từ mức hiện tại 7.139 tỉ đồng lên gần 10.919 tỉ đồng.

Trước Vietbank, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỉ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của NCB sẽ tăng từ 11.780 tỉ đồng hiện tại lên 19.280 tỉ đồng.

Ngân hàng này dự kiến triển khai phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ từ quý 2 đến quý 4-2025. 

Sau khi chào bán thành công, đây là lần tăng vốn thứ 3 trong vòng 4 năm liên tiếp (2022 – 2025) của NCB. 

Đồng thời NCB sẽ vượt mặt Sacombank (vốn điều lệ hiện tại 18.852 tỉ đồng) và Eximbank (18.688 tỉ đồng) để vươn lên nhóm ngân hàng có vốn điều lệ cao hơn hai “ông lớn” lâu năm này.

Trước đó, ngày 26-11-2024, NCB đã hoàn tất phát hành 617,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ, nâng vốn điều lệ lên 11.780 tỉ đồng, bổ sung mạnh mẽ nguồn lực cho những đột phá trong chuyển đổi số, đầu tư cơ sở vật chất và hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

ACB tăng vốn điều lệ khủng, gần sát Agribank

Cuộc đua tăng vốn điều lệ trong hệ thống ngân hàng tiếp tục sôi động trong nửa đầu năm 2025, khi nhiều nhà băng đồng loạt triển khai các kế hoạch phát hành cổ phiếu với quy mô hàng ngàn tỉ đồng.

Không riêng NCB, một loạt nhà băng khác cũng đang nối dài danh sách các ngân hàng tăng vốn đáng kể trong năm nay. 

Đơn cử ngay trong tháng 5 vừa qua, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã nhận được văn bản chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước cho phép tăng vốn thêm gần 6.700 tỉ đồng thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

 Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng từ 44.666 tỉ đồng lên hơn 51.366 tỉ đồng – áp sát mốc 51.638 tỉ đồng của Agribank.

Một cái tên khác cũng vừa được Ngân hàng Nhà nước cho phép tăng vốn điều lệ là Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). Theo kế hoạch, VIB sẽ phát hành gần 417,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỉ lệ 14%.

Đồng thời, ngân hàng cũng sẽ phân phối thêm 7,8 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên theo chương trình ESOP, tương đương tỉ lệ 0,26%. Tổng số vốn điều lệ tăng thêm sau hai đợt phát hành là hơn 4.249 tỉ đồng, giúp vốn điều lệ của VIB nâng từ 29.791 tỉ đồng hiện nay lên hơn 34.040 tỉ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ không chỉ giúp các ngân hàng củng cố nền tảng tài chính, mà còn mở rộng dư địa tăng trưởng, đầu tư vào chuyển đổi số, phát triển sản phẩm mới và nâng cao khả năng cạnh tranh trong môi trường kinh doanh đang ngày càng đòi hỏi hiệu quả vận hành cao và khả năng thích ứng linh hoạt.

Ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất và kỷ lục trong hệ thống

Vietcombank là ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống, với 83.557 tỉ đồng, tăng 49% so với thời điểm cuối năm 2024.

Trước đó, Vietcombank đã phát hành hơn 2,76 tỉ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 49,5%, qua đó đưa vốn điều lệ của Vietcombank tăng thêm 27.600 tỉ đồng.

VPBank xếp thứ 2 về vốn điều lệ, với 79.339 tỉ đồng, không thay đổi so với cuối năm trước. Tiếp đến là Techcombank (70.649 tỉ đồng), và BIDV (với 70.214 tỉ đồng, tăng 2%).