Cuộc đua vào Nhà Xanh ngày càng nóng bỏng

Cuộc đua vào Nhà Xanh ngày càng nóng bỏng

bởi

trong

Người cũ, vai mới

Hôm qua, cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo chính thức tuyên bố chạy đua vào Nhà Xanh, chỉ ít giờ sau khi từ chức, để lại vai trò quyền tổng thống cho Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-mok. Tuy nhiên, ông Choi cũng từ chức ngay tối 1.5 khi quốc hội do đảng Dân chủ (DP) đối lập kiểm soát bất ngờ khởi động lại thủ tục luận tội ông, liên quan những quyết định ông đưa ra với tư cách quyền tổng thống trong giai đoạn cuối tháng 12.2024 đến cuối tháng 3 năm nay. Sau những diễn biến đó, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Lee Joo-ho trở thành quyền tổng thống từ 0 giờ ngày 2.5, theo Yonhap.

Cuộc đua vào Nhà Xanh ngày càng nóng bỏng

Ông Han Duck-soo (giữa) ngày 2.5 tuyên bố tranh cử tổng thống Hàn Quốc

Ảnh: AFP

Phát biểu trong buổi họp báo tại quốc hội, ông Han Duck-soo nói: “Tôi quyết định tìm ra điều gì đó mình có thể làm cho tương lai của đất nước Hàn Quốc mà tôi yêu và cho tất cả chúng ta. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để được người dân lựa chọn trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới”. Cựu Thủ tướng Han cho biết nếu đắc cử sẽ thúc đẩy sửa đổi hiến pháp và rút ngắn nhiệm kỳ tổng thống từ 5 năm xuống 3 năm để tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống cùng lúc. Ông Han cũng cam kết tận dụng kinh nghiệm từng dẫn dắt nhiều cuộc đàm phán thương mại thành công để giải quyết các vấn đề thương mại hiện nay. Ông nói thêm sẽ mở rộng cánh cửa đối thoại và sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên nếu cần thiết.

Ông Han Duck-soo hiện tranh cử với tư cách ứng viên độc lập. Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền dự kiến ngày 3.5 sẽ chọn ứng viên đại diện ra tranh cử. Hai ứng viên nổi bật ở PPP là cựu lãnh đạo đảng Han Dong-hoon và cựu Bộ trưởng Lao động Kim Moon-soo. Theo đánh giá của Yonhap, ông Han Duck-soo là một trong những ứng viên tổng thống được lòng các cử tri bảo thủ.

Thách thức phía đối lập

Trong khi đó, người đang dẫn đầu hầu hết cuộc thăm dò trước bầu cử là ông Lee Jae-myung, cựu lãnh đạo đảng đối lập chính DP. Với sự ủng hộ cách biệt, ông Lee Jae-myung được kỳ vọng là một trong những ứng viên nặng ký nhất. Hôm qua, ông tuyên bố sẽ tìm cách khôi phục thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018 và ngừng phát tờ rơi ở giới tuyến nếu đắc cử.

Thế nhưng, diễn biến ngày càng gay cấn khi Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 1.5 hủy phán quyết của tòa cấp dưới khiến ông Lee Jae-myung đứng trước nguy cơ không thể tranh cử tổng thống. Cụ thể, tòa Seoul hồi tháng 3 tuyên ông vô tội trước cáo buộc vi phạm luật bầu cử hồi năm 2022 nhưng trong quyết định mới nhất Tòa án tối cao khẳng định ông Lee đã vi phạm luật này khi công khai đưa ra thông tin sai sự thật và yêu cầu chuyển vụ án trở lại tòa phúc thẩm. Ông Lee Jae-myung bày tỏ thất vọng với phán quyết của tòa, nhưng nhấn mạnh không có ý định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Xanh.

Lãnh đạo DP Park Chae-dae hôm qua gọi phán quyết này là “cuộc đảo chính tư pháp có động cơ chính trị với ý định can thiệp cuộc bầu cử tổng thống”. Ông Park còn khẳng định DP sẽ tiếp tục theo đuổi quy trình pháp lý đối với cựu Thủ tướng Han Duck-soo và cựu Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-mok liên quan vai trò của hai ông trong vụ thiết quân luật.

Gánh nặng của quyền tổng thống

Việc ông Lee Joo-ho trở thành quyền tổng thống cũng đánh dấu lần đầu tiên một phó thủ tướng phụ trách các vấn đề xã hội của Hàn Quốc đảm nhiệm vai trò này. Hôm qua, ông chủ trì cuộc họp nội các đầu tiên trên cương vị mới trong bối cảnh chỉ còn khoảng một tháng trước cuộc bầu cử tổng thống. Ông hối thúc chính phủ đảm bảo quản lý minh bạch và công bằng đối với quá trình bầu cử, trong khi vẫn duy trì an ninh quốc gia. Theo Yonhap, ông kêu gọi lưu tâm đến cuộc đàm phán thương mại với Mỹ và phục hồi nền kinh tế. Ông Lee Joo-ho là một nhà kinh tế học nhưng phần lớn sự nghiệp của ông lại làm trong lĩnh vực giáo dục. Giờ đây, ông chỉ có chưa đầy 5 tuần để lãnh đạo đất nước tạm thời với rất nhiều gánh nặng.