Hôm nay (8/5), phiên xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan, bước vào phần tranh luận.
Trước khi các luật sư trình bày quan điểm bào chữa, đại diện VKS đã đưa ra quan điểm luận tội đối với các bị cáo. Theo đại diện VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ra hậu quả lớn, làm thất thoát tài sản nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng.
Trong vụ án, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil) giữ vai trò chính, bị cáo đã chỉ đạo nhân viên lập 81 báo cáo về tình hình sử dụng quỹ Quỹ bình ổn giá, chiếm đoạt 219 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty Xuyên Việt Oil khi thực hiện thu hộ cho nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường 1.244 tỷ đồng, nhưng bị cáo Hạnh đã không số chuyển tiền này vào ngân sách nhà nước mà sử dụng vào mục đích cá nhân.
Các bị cáo khác nguyên là lãnh đạo Bộ Công thương đã có hành vi nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng để trục lợi, tạo điều kiện cho Công ty Xuyên Việt Oil thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Theo đại diện VKS, bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, vai trò của từng bị cáo để đưa ra hình phạt phù hợp.
Tuy nhiên, tại phiên toà phúc thẩm VKS ghi nhận thêm tình tiết mới khi các bị cáo đều đã chủ động nộp thêm tiền khắc phục hậu quả như bị cáo Nguyễn Thị Như Phương đã nộp 50 triệu, Nguyễn Lộc An nộp thêm 100 triệu; bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Bến Tre) đồng ý dùng toàn bộ số tiền trong 3 sổ tiết kiệm khoảng 15 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Từ đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX chấp nhận toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cả 7 bị cáo. Trong đó, đề nghị HĐXX giảm nhẹ cho bị cáo Lê Đức Thọ từ 1-2 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; giảm từ 4-5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Tổng mức đề nghị giảm nhẹ cho cả hai tội danh là từ 5-7 năm tù.
Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đề nghị giảm hình phạt từ 18-24 tháng tù. Các bị cáo còn lại được đề nghị giảm hình phạt từ 9-24 tháng tù.
Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 8/2016, bà Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV, chủ sở hữu trên thực tế của Công ty Xuyên Việt Oil.
Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về sử dụng Quỹ bình ổn giá và tiền bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền 1.463 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà Hạnh còn có hành vi đưa hối lộ cho các ông Đỗ Thắng Hải và các cựu lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước cùng ông Lê Đức Thọ; ông Đặng Công Khôi (cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý giá), Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục thuế TPHCM) với tổng số tiền 1.265.000 USD (tương đương hơn 29 tỷ đồng) và 900 triệu đồng.
Việc đưa hối lộ nhằm để những bị cáo này giúp Công ty Xuyên Việt Oil cấp lại Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu cho các thương nhân đầu mối và trực tiếp phụ trách sắp hết hạn.
Đặc biệt, ông Lê Đức Thọ ngoài 2 lần nhận hối lộ tổng số tiền hơn 600.000 USD (tương đương hơn 13,8 tỷ đồng) của bà Hạnh, còn lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Cho rằng mức án tại phiên tòa sơ thẩm quá cao, cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ và bà Mai Thị Hồng Hạnh cùng các bị cáo khác đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Trong phiên xét xử phúc thẩm, luật sư của cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ cho biết, vợ của bị cáo đã có đơn xin khắc phục thêm 10,2 tỷ đồng, trích từ 3 sổ tiết kiệm.
Trong lời nói sau cùng, cựu Bí thư Lê Đức Thọ đã gửi lời xin lỗi tới nhân dân Bến Tre và gia đình, vợ con. Ông này mong muốn HĐXX xem xét áp dụng “chính sách khoan hồng đặc biệt” để được sớm trở về.