Ngày 22.5, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử 12 bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma túy, theo quy định tại khoản 4 điều 251 bộ luật Hình sự. Phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày.
Trong số các bị cáo có: Nguyễn Văn Hưng, cựu cán bộ Công an P.Đức Giang (Q.Long Biên, Hà Nội); Hà Minh Đức, cựu cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Q.Long Biên; Nguyễn Thị Kim Hương (còn gọi là Hương “mẩu”) và Nguyễn Thế Thành (33 tuổi, trú tại TP.Huế).

Các bị cáo tại tòa ngày 22.5
ẢNH: PHÚC BÌNH
Dùng ô tô của công an phường để chở ma túy
Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, thông qua mối quan hệ xã hội, Thành quen biết một đối tượng người Lào, thỏa thuận mua ma túy về Việt Nam để tiêu thụ. Hương “mẩu” là đầu mối bán lẻ trong nước.
Tháng 4.2019, Thành mua 30 kg ma túy đá và 400 gói hồng phiến từ Lào tuồn về Việt Nam. Hương nói “có mối quan hệ rất tốt với cán bộ công an”, nếu bán ma túy cho Hương sẽ yên tâm.
Ma túy sau khi nhập từ Lào về, được người của Thành cất giấu tại một căn hộ chung cư ở đường Lĩnh Nam, Hà Nội. Thành sau đó bảo Hương đến mang ma túy về.
Hương nhờ Hưng tới chở ma túy giúp. Hưng lái ô tô biển xanh của Công an P.Đức Giang đến sảnh chung cư rồi chở ma túy đến nhà trọ của Hương ở ngõ 987 Ngô Gia Tự.
Một ngày sau, Hương gọi Hưng đến giới thiệu với “anh em”, nói “đây là cán bộ Công an P.Đức Giang, là người đã dùng xe cảnh sát trật tự đến chở ma túy”.
Nhận thấy ma túy để ở nhà trọ sẽ không an toàn, Hương đề nghị và được Hưng đồng ý cho cất giấu tại gara ô tô phía sau nhà Hưng. Từ đây, “hàng” được Hương và Đức lấy đi bán lẻ.
Năm 2019, một “đàn em” của Hương dương tính với chất ma túy nên phải đi cai nghiện bắt buộc. Hưng được lãnh đạo công an phường giao thực hiện việc này.
Tuy nhiên, Hưng đã đưa đối tượng này đi ăn uống cùng Hương để nói chuyện trước khi đến cơ sở cai nghiện. Cai nghiện xong, Hưng lại đón người này về chỗ Hương để tiếp tục tham gia mua bán ma túy.
Hưng còn bị xác định có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, khi nhận 100 triệu đồng của Hương với hứa hẹn giúp một người trong đường dây hưởng án treo, nhưng sau đó không “lo được việc”. Song, Hương không đòi lại mà coi đây là “tiền chi cho Hưng đã bảo kê, giúp sức cho việc mua bán ma túy”.

Đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa
ẢNH: PHÚC BÌNH
Hậu thuẫn cho “trùm” ma túy
Với cựu công an Hà Minh Đức, cáo trạng xác định Hương dẫn Đức đến gặp đồng bọn và giới thiệu “đây là cán bộ đội ma túy Công an Q.Long Biên cho anh em biết mặt nhau”, để đồng bọn yên tâm buôn ma túy.
Tháng 9.2019, Hương thông báo cho Đức về việc có người trong nhóm bị Công an Q.Long Biên bắt khi đang đi giao ma túy. “Bằng kinh nghiệm công việc”, Đức biết cơ quan điều tra sẽ khám xét các địa điểm liên quan nên hướng dẫn Hương phải “dọn dẹp sạch ma túy” đang giấu trong phòng trọ.
Không chỉ cùng Hương bán ma túy ở Hà Nội, Đức còn bị cáo buộc nhiều lần trực tiếp vào Huế để bàn cách mua bán chất cấm với Thành. Nhiều chuyến hàng đã trót lọt.
Tháng 6.2019, Thành có khách mua ma túy bị Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế (nay là TP.Huế) bắt. Hương nhờ Đức “giải quyết”, Đức yêu cầu đưa 400 triệu đồng để lo việc.
Đức sau đó thông báo đã lo xong, đề nghị Thành ở Hà Nội cho đến khi mọi sự êm xuôi. Nhưng thực tế, Đức không gặp ai, cũng không đưa 400 triệu đồng cho ai.
Tuy nhiên, Hương và Thành thống nhất không đòi lại 400 triệu đồng và coi đây là tiền chi cho Đức bảo kê mua bán ma túy. Cơ quan điều tra nhận định, hành vi này của Đức có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Viện KSND tối cao xác định, Thành có vai trò chính, chủ mưu, cầm đầu thực hiện mua bán 136,8 kg ma túy trong nhiều lần, thu lợi bất chính 5 tỉ đồng; Hương mua bán 134 kg ma túy, thu lợi 4 tỉ đồng.
Cựu cán bộ công an Hưng là người giúp sức, bao che cho Hương và đồng bọn mua bán 37 kg ma túy, thu lợi 740 triệu đồng. Đức giúp sức, bao che cho Hương mua bán 134,8 kg ma túy, thu lợi bất chính 1,3 tỉ đồng.