Dẫn đầu đoàn là tiến sĩ Lê Hồng Liêm, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn khu vực phía nam. Đặc biệt, buổi gặp mặt có bà NaTaSa, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Lênin Liên Xô.
Tại buổi giao lưu, bà Nguyễn Đình Như Hương, Giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM chia sẻ quá trình hình thành và sứ mệnh của trung tâm.

Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam khu vực phía nam đã đến thăm và giao lưu tại Trung tâm Báo chí TP.HCM
ẢNH: MỸ DIỆP
Thành lập ngày 5.5.2019, tại số 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, đây là trung tâm báo chí đầu tiên trong cả nước có chức năng chuyên trách phục vụ các hoạt động báo chí.
Trung tâm Báo chí TP.HCM đóng vai trò là đầu mối kết nối giữa lãnh đạo thành phố, các sở, ngành với cơ quan báo chí trong và ngoài nước, nhằm bảo đảm việc cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, chính xác và chính thống.
Bà Hương cho biết: “Sau 6 năm hoạt động, trung tâm đã đón tiếp hơn 12.500 lượt phóng viên đến tác nghiệp, 800 lượt lãnh đạo sở, ngành, quận huyện đến cung cấp thông tin; tiếp nhận hơn 4.000 câu hỏi từ phóng viên; tổng hợp hơn 11.000 lượt tin nổi bật, sản xuất 6.500 tin bài, hơn 1.700 sản phẩm đa phương tiện và gửi hơn 3.000 báo cáo điểm tin, dự báo đến lãnh đạo TP.HCM”.

Giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM Nguyễn Đình Như Hương chia sẻ tại buổi giao lưu
ẢNH: MỸ DIỆP
Phó giám đốc Trung tâm Nguyễn Văn Khanh nhìn nhận vai trò của trung tâm trong việc tạo điều kiện pháp lý, môi trường làm việc thuận lợi cho các nhà báo, bảo đảm khả năng tiếp cận nguồn thông tin chính xác, kịp thời. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, Trung tâm Báo chí TP.HCM trở thành nơi “xử lý khẩn cấp” những thông tin đột xuất, hỗ trợ báo chí xác minh và lan tỏa thông tin đáng tin cậy.
Ông Khanh cho biết thêm: “Trung tâm không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin truyền thống mà còn chủ động ứng dụng công nghệ, phát triển nhiều hình thức truyền thông đa dạng”.
Ông Lê Hồng Liêm, Trưởng Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn khu vực phía nam đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và sự đổi mới của Trung tâm Báo chí TP.HCM. Theo ông, trung tâm đã góp phần quan trọng trong việc tạo ra những tác phẩm báo chí phản ánh đúng nhịp đập đời sống nhân dân, là chiếc cầu nối bền chặt giữa ý Đảng và lòng dân.

Buổi gặp mặt có bà NaTaSa, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Lênin Liên Xô
ẢNH: MỸ DIỆP
Cũng trong dịp này, bà NaTaSa xúc động chia sẻ về tình cảm của mình với báo chí cách mạng Việt Nam.
“Tôi không phải là nhà báo, tôi là một bạn đọc trung thành. Báo chí cách mạng Việt Nam viết thật, phản ánh đúng thực tế và chạm đến trái tim người đọc”, bà nói. Bà tin rằng sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam là một phần quan trọng trong hành trình giữ gìn và lan tỏa những giá trị chân – thiện – mỹ của xã hội.
Năm 2019, Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía nam được thành lập, là nơi quy tụ các cựu cán bộ đoàn từ tỉnh Quảng Trị đến Cà Mau. Trải qua 7 năm hoạt động, ban liên lạc đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như hành trình về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, duy trì và phát triển học bổng khuyến học cho học sinh nghèo hiếu học, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh là nạn nhân chất độc da cam…