Cựu cán bộ hải quan lãnh án do tiếp tay buôn lậu trên 217 tỉ đồng

Cựu cán bộ hải quan lãnh án do tiếp tay buôn lậu trên 217 tỉ đồng

bởi

trong
Cựu cán bộ hải quan lãnh án do tiếp tay buôn lậu trên 217 tỉ đồng

Các bị cáo tại tòa – Ảnh: X.D.

Tòa tuyên phạt bị cáo Vũ Xuân Đồng (cựu công chức hải quan – Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I, TP.HCM) 3 năm tù; Lê Ngọc Dần (52 tuổi, ngụ TP Hà Nội) 8 năm 6 tháng tù; Trần Tuấn Kiệt (40 tuổi, ngụ Trà Vinh) 7 năm tù; Nguyễn Văn Đức (38 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) 8 năm tù và Nguyễn Thị Thu Sa (49 tuổi, ngụ Khánh Hòa) 8 năm tù cùng về tội buôn lậu.

Liên quan vụ án buôn lậu của bị cáo Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM), khi mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định hành vi phạm tội liên quan đến việc nhập lậu hàng hóa máy móc thiết bị cũ của những chủ hàng khác và cán bộ hải quan có liên quan trong vụ án này.

Theo cáo trạng, từ tháng 9-2019 đến ngày 24-5-2021, Hoàng Duy Tiến móc nối với một số cá nhân là chủ cơ sở kinh doanh máy móc, thiết bị cũ để nhập khẩu trái pháp luật các máy móc, thiết bị cũ tại Nhật Bản, Trung Quốc vào Việt Nam để kinh doanh mua bán nhằm hưởng lợi bất chính.

Tiến lập 47 công ty, rồi Tiến và các nhân viên của Tiến sử dụng pháp nhân 45 công ty nhập khẩu khoảng vài chục container hàng hóa, mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu 1.287 container hàng với tổng trị giá hơn 217 tỉ đồng.

Từ khoảng tháng 8-2019, Hoàng Duy Tiến quen biết với Vũ Xuân Đồng, Tiến đã nhờ và được Đồng giúp sức trong việc nhập khẩu trót lọt số lượng hàng hóa máy móc thiết bị cũ đặc biệt lớn và diễn ra trong thời gian dài.

Đồng đã giúp sức cho Tiến nhập lậu hàng ngàn container máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam. Trong đó, Đồng trực tiếp kiểm hóa 698 container với tổng trị giá hàng hóa hơn 118 tỉ đồng.

Bị cáo Lê Ngọc Dần đã thỏa thuận và thông qua Hoàng Duy Tiến để nhập lậu 10 container hàng hóa là máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam, với tổng trị giá hàng hóa hơn 1,5 tỉ đồng, hưởng lợi 400 triệu đồng.

Tương tự là bị cáo Trần Tuấn Kiệt nhập lậu 7 container hàng hóa trị giá hơn 1 tỉ đồng, hưởng lợi 160 triệu đồng; Nguyễn Văn Đức nhập lậu 9 container trị giá hàng hóa hơn 1,6 tỉ đồng và Nguyễn Thị Thu Sa nhập lậu 19 container trị giá hàng hóa hơn là 3,1 tỉ đồng.