TAND Cấp cao tại TPHCM vừa xét xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Thu (53 tuổi, cựu Chánh tòa hành chính TAND tỉnh Kiên Giang) 11 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Thu trước khi bị bắt (Ảnh: CAND).
Từ tháng 4/2021 đến tháng 4/2023, bị cáo Thu được phân công giải quyết 2 vụ án hành chính giữa người khởi kiện là bà Trần Thị H., bà Đỗ Hồng P. với người bị kiện là UBND tỉnh Kiên Giang. Do bản thân đang bị ung thư, cần tiền, bà Thu đã có hành vi đòi và nhận 2,5 tỷ đồng của bà H..
Quá trình điều tra, bà Thu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Về số tiền thu lợi, người phụ nữ này khai dùng để chi trả trong quá trình điều trị ung thư và trả lại 2,6 tỷ đồng (tự nguyện trả thêm 100 triệu đồng tiền lãi).
Hồi tháng 3, TAND tỉnh Kiên Giang xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thu mức án 15 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Ngày 25/6, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm. Bà Thu đang được tại ngoại, có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe và có luật sư bào chữa tại tòa.
Theo HĐXX, hành vi phạm tội của bà Thu là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn và làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan tư pháp, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội. Cấp sơ thẩm kết án nữ bị cáo về tội Nhận hối lộ là đúng người, đúng tội, không oan sai.
Bên cạnh đó, HĐXX ghi nhận cho bà Thu một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, khắc phục toàn bộ số tiền đã nhận, quá trình công tác có nhiều đóng góp, gia đình có công với cách mạng, 3 người thân của bị cáo là liệt sĩ. Ngoài ra, người phụ nữ này đang bị ung thư, cường giáp, suy giảm khả năng lao động với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 70%.
Từ những phân tích trên, HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Thu mức án 11 năm tù về tội Nhận hối lộ.