Sau gần 20 ngày xét xử và nghị án, sáng 11/7, Hội đồng xét xử sơ thẩm Toà án nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ sai phạm đấu thầu, đưa và nhận hối lộ liên quan Tập đoàn Phúc Sơn.
Công bố bản án, HĐXX đánh giá vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương là đặc biệt nghiêm trọng.
Hành vi của các bị cáo cũng đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến uy tín, danh dự của các cơ quan, tổ chức liên quan, gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí đặc biệt nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước.
Từ hành vi của các bị cáo đã gây ra sự không bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong đấu thầu và làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, đến việc huy động các nguồn lực xã hội.
Ngoài ra, hành vi của các bị cáo cũng gây bức xúc, bất bình trong dư luận xã hội và là biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và cách hành xử của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên nguyên là các lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh và đe dọa đến sự tồn vong của chế độ ở từng địa phương.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Ảnh: Minh Anh).
Theo HĐXX, một số dự án do Nguyễn Văn Hậu thực hiện tuỳ tính chất, mức độ, hậu quả, thiệt hại của hành vi có khác nhau, có thể trực tiếp hoặc thể gián tiếp.
Song hành vi của ông chủ Phúc Sơn là tiền đề, là điều kiện để các bị cáo khác thực hiện các hành vi sai phạm.
Hành vi của mỗi bị cáo là một mắt xích, một khâu, đoạn trong chuỗi các hành vi phạm tội gây ra hậu quả, thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước.
Vì vậy, việc khởi tố, truy tố và đưa các bị cáo ra xét xử, áp dụng hình phạt nghiêm minh đối với từng bị cáo, ở từng tội danh, dựa trên tính chất, mức độ, hậu quả hành vi của các bị cáo là cần thiết nhằm xử lý nghiêm những cá nhân có hành vi đi ngược lại lợi ích của Nhà nước, của nhân dân và xã hội.
Song khi tuyên án, Hội đồng xét xử đánh giá các bị cáo nhận thức tích cực, hợp tác với cơ quan điều tra, đặc biệt là Nguyễn Văn Hậu, các bị cáo thuộc Tập đoàn Phúc Sơn.
Theo hội đồng xét xử, sự hợp tác tích cực của chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và các bị cáo góp phần giúp làm sáng tỏ vụ án.

Quang cảnh phiên tuyên án (Ảnh: Minh Anh).
Quá trình công tác, một số người là cựu lãnh đạo, cán bộ địa phương có nhiều thành tích, được tặng thưởng nhiều bằng khen giấy khen, có đóng góp với sự phát triển địa phương, gia đình có công với cách mạng, tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện.
Đặc biệt, một số bị cáo được nhiều người dân, tổ chức có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
Trong 41 người bị đưa ra xét xử có 15 người tuổi cao, một số bị cáo là phụ nữ đang nuôi con nhỏ.
Hội đồng xét xử nhận định, một số người là cấp dưới, làm theo chỉ đạo, phục tùng, phạm tội với vai trò thứ yếu không có động cơ vụ lợi, không được hưởng lợi hoặc hưởng lợi rất ít.
Cân nhắc giữa công và tội của các bị cáo, tòa cấp sơ thẩm đưa ra mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt và khung hình phạt liền kề đối với tất cả các bị cáo, trừ tội Đưa hối lộ của cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.
HĐXX cho rằng, Hậu phải chịu trách nhiệm chính trong các hành vi phạm tội dù bị cáo đã thành khẩn, rất tích cực khắc phục hậu quả. Song sai phạm của bị cáo đã thao túng, làm tha hóa, biến chất, sa ngã nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ của nhiều địa phương, nên cần phải nghiêm trị.
Từ những phân tích, nhận định trên HĐXX sơ thẩm Toà án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 14 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 3 tội danh, bị cáo Hậu bị tuyên phạt 30 năm tù.