Ngày 3/6, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Vinh (42 tuổi), cựu Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Việt Trì (Phú Thọ) mức án tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Trong vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mười (36 tuổi, ở Phú Thọ) và Giàng A Súa (42 tuổi, ở Sơn La) cùng lĩnh án tử hình về các tội danh Mua bán trái phép chất ma túy và Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Ngoài ra, bị cáo Phàng A Vang (36 tuổi, ở Sơn La) bị phạt 4 năm tù về tội Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Nguyễn Quang Vinh giữ chức Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Việt Trì nên biết Nguyễn Mười là đối tượng có tiền án về ma túy.
Khoảng tháng 5/2024, Vinh hẹn gặp Mười tại một quán cà phê tại tỉnh Phú Thọ và đề nghị, thỏa thuận với Mười tìm mua ma túy của đối tượng khác rồi vận chuyển về Việt Trì để Vinh tổ chức bắt giữ và lập công.
2 tháng sau, Mười gọi điện đặt mua của Giàng A Súa 2 gói hồng phiến gồm 12.000 viên.

Trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).
Trước đây, Mười và Súa từng thi hành án tại trại Suối Hai nên quen biết nhau. Do vậy khi Mười đặt mua ma túy, Súa đồng ý, yêu cầu chuyển trước 75 triệu đồng.
Bị cáo Mười thông tin lại việc này với Vinh rồi cả hai cùng chuẩn bị tiền rồi chuyển khoản theo yêu cầu của Súa.
Nhận được tiền, Súa đi đường tiểu ngạch sang nước Lào, mua của đối tượng tên Tú (không rõ lý lịch) 2 gói hồng phiến với giá 70 triệu đồng rồi mang về nhà cất giấu, đồng thời thông báo cho Mười việc “đã có hàng”.
Mười sau đó nhờ Súa mang ma túy về Việt Trì, hứa trả công 20 triệu đồng và các bên hẹn đón nhau tại khu vực TP Hòa Bình vào ngày 15/7/2024. Đồng thời, Mười cũng báo cáo Vinh về thời gian, địa điểm nhận ma túy.
Sáng 15/7/2024, Vinh đề xuất với cấp trên việc cử một tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Việt Trì, đi “khảo sát địa bàn” ở Hòa Bình và được phê duyệt.
Nhóm 5 cảnh sát đi xe riêng, còn Vinh và Mười đi một xe khác đến Hòa Bình. Tới nơi, Vinh lại chuyển sang xe của cấp dưới để Mười đi riêng, tìm gặp Súa ở địa điểm đã hẹn.
Gặp nhau, Súa mang theo balo chứa ma túy lên xe của Mười rồi cùng di chuyển về Việt Trì. Tuy nhiên, khi đi tới khu vực huyện Ba Vì (Hà Nội), cả 2 bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an bắt giữ, thu tang vật.
Quá trình điều tra, cựu cảnh sát Nguyễn Quang Vinh chỉ khai nhận là người chỉ đạo Nguyễn Mười cung cấp thông tin về đối tượng mua bán trái phép chất ma túy để Vinh tổ chức bắt giữ.
Vinh khẳng định không chỉ đạo Mười mua bán ma túy với Giàng A Súa.
Song trên cơ sở lời khai của Nguyễn Mười; các file ghi âm cuộc gọi cùng việc Vinh chuyển khoản tiền mua ma túy, đã đủ cơ sở xác định Nguyễn Quang Vinh tham gia mua bán 12.000 viên hồng phiến, tổng trọng lượng hơn 1,2kg.
Ngoài hành vi mua bán trái phép ma túy nêu trên, quá trình khám xét nhà bị cáo Mười, cảnh sát thu giữ thêm 4 khẩu súng và 70 viên đạn. Điều tra xác định các bị cáo Mười, Súa, Vang mua bán trái phép số vũ khí quân dụng này.