Cựu giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp khai lý do nhận hối lộ

Cựu giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp khai lý do nhận hối lộ

bởi

trong

Ngày 24/6, TAND TPHCM tiếp tục xét xử bị cáo Hoàng Quốc Hùng  (62 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp) cùng đồng phạm về tội Nhận hối lộ.

Khai trước tòa, ông Hùng cho biết mình là bị hại trong một vụ lừa đảo, sức ép từ khoản nợ trong vụ án này dẫn đến việc bị cáo nhận hối lộ. Sau đó, bị cáo Hùng đã dùng 20 tỷ đồng để trả nợ, phần còn lại tiêu xài cá nhân.

Cựu giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp khai lý do nhận hối lộ

Ông Hùng bị đề nghị mức án 18-19 năm tù (Ảnh: Thỏ Mộc).

Biết hành vi của mình là sai trái, ông Hùng khai đã dặn Phạm Quang Hậu (Cộng tác viên công ty luật TNHH Vicco) “không được nói với ai”, thậm chí “không dám bàn bạc với ai”. Ban đầu, tài xế Hậu chỉ đưa danh sách khách cần làm phiếu, nhưng về sau, khi đã thành thạo quy trình, “đưa bao nhiêu là nhận bấy nhiêu”.

Chủ tọa phiên tòa nhận định đây là hành vi được lên kế hoạch từ đầu, bị cáo Hùng đã hướng dẫn người khác làm sai để hợp thức hóa hồ sơ, việc đó không đúng pháp luật. Bị cáo khai cấm cấp dưới làm tương tự vì nhận thức được đây là việc sai trái, trong khi đó bị cáo nhận hối lộ để làm sai.

Sau khi kết thúc xét hỏi, đại diện VKS TPHCM bắt đầu phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Theo VKS, Hoàng Quốc Hùng đã cùng bị cáo Phạm Quang Hậu nhận hối lộ tổng cộng hơn 43 tỷ đồng, để giải quyết cấp 55.713 phiếu lý lịch tư pháp trái với quy định. Trong đó, ông Hùng có vai trò cao nhất, trực tiếp chỉ đạo, chủ mưu và giữ vai trò chính khi bàn bạc với ông Hậu để ông Hậu làm đầu mối nhận tiền các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Đại diện VKS cho rằng, bị cáo Hùng là người hưởng lợi cao nhất với số tiền 37 tỷ đồng và thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần. Tuy nhiên, ông Hùng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện khắc phục 37 tỷ đồng, có thành tích xuất sắc trong công tác, gia đình có công với cách mạng.

Bị cáo Phạm Quang Hậu có vai trò đồng phạm tích cực. Đối với nhóm 14 bị cáo phạm tội đưa hối lộ, cơ quan công tố cho rằng các bị cáo phạm tội xuất phát từ việc bị cáo Hoàng Quốc Hùng có chủ trương phải nộp tiền cho Hùng để được cấp phiếu lý lịch tư pháp. Một số bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm.

Bên cạnh đó, các bị cáo thành khẩn khai báo, nộp lại một phần hoặc toàn bộ số tiền hưởng lợi, gia đình có công với cách mạng…

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Hoàng Quốc Hùng (cựu Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia) 18-19 năm tù, Phạm Quang Hậu 15-16 năm tù, Lương Nhân Hòa (cựu Phó giám đốc) 9-10 năm tù, Nguyễn Đình Cảnh (cựu Phó trưởng phòng hành chính tổng hợp trung tâm) 7-8 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Về nhóm các bị cáo nhóm tội Đưa hối lộ bị đề nghị từ phạt tiền 150 triệu đến 9 năm tù. Đối với những bị cáo là cựu công chứng viên bị đề nghị từ án treo đến 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Chiều nay, phiên tòa bắt đầu tranh luận.