Hợp pháp hóa việc giữ tiền công, tiền ăn
Ngày 30.5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Đạo (52 tuổi) và ông Nguyễn Tý (55 tuổi) để điều tra về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền hai người này chiếm đoạt lên đến hơn 3,2 tỉ đồng, trong đó thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 500 triệu đồng, còn lại là thiệt hại của các VĐV trẻ.
Thủ đoạn đầu tiên của hai HLV này là “hợp pháp hóa” việc quản lý tiền của VĐV. Thay vì trực tiếp chiếm đoạt, họ sử dụng chức vụ HLV để được giao quyền nhận tiền công, tiền ăn theo chế độ của Nhà nước cấp cho các VĐV do mình huấn luyện.
Đặng Đạo, với vai trò HLV trưởng đội U.19, được giao quyền chấm công trực tiếp đối với 22 VĐV, gồm 9 VĐV ăn tại Trung tâm và 15 VĐV ở bên ngoài. Năm 2021, với mức tiền ăn 70.000 đồng/ngày và tiền công 55.000 đồng/ngày, mỗi VĐV được hưởng từ 3,2-3,7 triệu đồng/tháng.

2 cựu HLV Đặng Đạo (áo vàng) và Nguyễn Tý nghe đọc quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
ẢNH: X.H
Thế nhưng, thay vì để VĐV trực tiếp nhận tiền, Đặng Đạo trực tiếp chấm công và giữ thẻ ATM cùng mật khẩu, sau đó tự rút và chi trả tiền mặt cho VĐV. Việc này được thực hiện dưới danh nghĩa tiện cho việc quản lý.
Thủ đoạn tinh vi thứ hai là việc lập ra một “thang điểm” để hợp thức hóa việc chi trả không đồng đều cho các vận động viên. Theo kết luận thanh tra, trong năm 2021, HLV Nguyễn Tý đã nhận hơn 430 triệu đồng tiền công dành cho 25 VĐV thuộc đội U.17. Tuy nhiên, thay vì chi trả đầy đủ và đồng đều theo quy định, ông Tý tự ý giữ lại một phần, với lý do sử dụng cho việc điều trị cho 5 VĐV bị nhiễm COVID-19, mua kit test xét nghiệm và một số vật dụng cá nhân cho các VĐV khác. Việc chi tiêu không minh bạch này không có hóa đơn chứng từ cụ thể và không được sự đồng ý của phụ huynh hay cơ quan quản lý.
Đến năm 2022 và 2023, thủ đoạn chiếm đoạt của HLV Nguyễn Tý được nâng lên mức độ tinh vi hơn khi ông này thiết lập một hệ thống “đánh giá nội bộ” để làm căn cứ chia tiền công không đồng đều. Theo đó, các VĐV bị chia thành nhiều mức hưởng khác nhau, dựa trên các tiêu chí như: sinh hoạt tốt, chấp hành nội quy đội bóng hay có tiến bộ về chuyên môn. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình đánh giá, xếp loại đều do HLV tự đặt ra và thực hiện, không có quy chế cụ thể, không được công khai với phụ huynh hay báo cáo lên cấp quản lý.
Kê khống thời gian tập luyện để thu lợi bất chính
Thủ đoạn tinh vi nhất của hai HLV này là việc kê khống thời gian tập luyện và danh sách VĐV. Đây là cách thức “ăn” cả hai đầu, vừa chiếm đoạt tiền của VĐV, vừa gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Theo kết luận thanh tra, riêng cựu HLV Đặng Đạo đã chiếm gần 2,25 tỉ đồng trong giai đoạn 2021–2023
ẢNH: BÁ DUY
Nguyễn Tý đã kê khống việc tập luyện ngày thứ bảy trong suốt 3 năm từ 2021-2023. Trong khi các VĐV trong tỉnh được về nhà, VĐV ngoài tỉnh ở lại Trung tâm nhưng không tập luyện, ông ta vẫn chấm công đầy đủ. Thủ đoạn này giúp Nguyễn Tý chiếm đoạt 184,6 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước.
Trong khi đó, Đặng Đạo thì không đề xuất với Giám đốc Trung tâm ban hành quyết định thôi tập với các VĐV đã nghỉ, vẫn để họ trong danh sách tập luyện để hưởng chế độ tiền công, tiền ăn gây thất thoát ngân sách hơn 315,4 triệu đồng.
Để che đậy việc chiếm đoạt, hai HLV này còn sử dụng thủ đoạn “rửa” tiền qua các hoạt động của đội bóng. Số tiền chênh lệch được đưa vào “quỹ đội bóng” với các mục đích nghe có vẻ chính đáng như mua vật dụng cá nhân cho VĐV, chữa trị chấn thương, đi dã ngoại.
Tuy nhiên, việc thu chi này không được công khai, minh bạch. Các VĐV chỉ biết họ nhận được ít tiền hơn quy định nhưng không biết số tiền chênh lệch được sử dụng như thế nào.

Các đội bóng trẻ Khánh Hòa chủ yếu tập “chay”, mỗi năm chỉ tham dự một giải đấu, khiến cầu thủ ít có cơ hội cọ xát và tích lũy kinh nghiệm thi đấu thực tế
ẢNH: BÁ DUY
Đáng lo ngại, theo kết luận thanh tra, ngay cả trong thời điểm thanh tra đang diễn ra, tháng 7.2024, ông Đặng Đạo vẫn yêu cầu các VĐV đội U.19 tiếp tục chuyển tiền ăn, tiền công cho mình. Hành vi tái phạm cho thấy sự xem thường kỷ cương và pháp luật đến mức khó tin.
Kết quả của chuỗi hành vi này là số tiền lớn bị chiếm đoạt. Riêng ông Đặng Đạo đã chiếm gần 2,25 tỉ đồng trong giai đoạn 2021 – 2023; ông Nguyễn Tý cũng chiếm đoạt số tiền lớn từ đội U.17.
Điều đáng nói là mọi sai phạm đã diễn ra trong nhiều năm nhưng không bị phát hiện, cho thấy lỗ hổng lớn trong giám sát của cơ quan quản lý. Khi những người có trách nhiệm nuôi dưỡng tài năng trẻ lại là người trực tiếp “cắt xén” giấc mơ của các em, thì bóng đá Khánh Hòa không chỉ mất mát tài năng mà còn đối diện với một sự đổ vỡ về đạo đức nghề nghiệp. (còn tiếp)