Ngày 15/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết cơ quan này đã triệt phá 2 đường dây sản xuất cồn y tế giả chứa chất độc hại, phân phối tại nhiều tỉnh, thành.
Sau một thời gian triển khai cao điểm đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả trong lĩnh vực y tế từ đầu năm 2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đường dây sản xuất cồn y tế giả do cựu Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn (nay là xã Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) cầm đầu.

Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra các sản phẩm cồn y tế Ethanol tại Công ty TNHH Đầu tư Dược phẩm Ngân Hà (Ảnh: Công an cung cấp).
Hôm 5/6, cảnh sát kiểm tra các cơ sở kinh doanh dược phẩm trên địa bàn, phát hiện hơn 2.000 chai cồn Ethanol 70 và 90 độ mang nhãn hiệu Ngân Hà có dấu hiệu giả mạo, sản xuất từ nguyên liệu không đảm bảo.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét xưởng sản xuất của Công ty TNHH Đầu tư Dược phẩm Ngân Hà tại xã Thanh Oai (Hà Nội), thu giữ thêm 13.812 chai cồn thành phẩm.
Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số sản phẩm này được pha chế từ cồn công nghiệp chứa hàm lượng Methanol cao – chất cực độc nếu hít, tiếp xúc hoặc sử dụng, có thể gây mù lòa, tổn thương thần kinh, thậm chí tử vong.

Tang vật sản xuất cồn giả bị thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).
Trong đường dây này, Phạm Đình Dũng (SN 1986) đứng tên giám đốc công ty nhưng mọi hoạt động sản xuất, phân phối đều do Phạm Đình Tuấn (SN 1988), em trai Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn (cũ), điều hành.
Để cạnh tranh giá rẻ, từ đầu năm 2025 đến nay, Tuấn đã chỉ đạo sử dụng cồn công nghiệp để sản xuất hàng giả, dán nhãn “cồn y tế” rồi đưa đi tiêu thụ khắp cả nước.
Ngày 9/6, cảnh sát tiếp tục kiểm tra một số kho hàng y tế và phát hiện 408 chai cồn Ethanol nhãn hiệu AB (dung tích 500ml, loại 70 và 90 độ) do Công ty Cổ phần Thương mại vật tư Y tế An Bình (tại Bắc Ninh) sản xuất có dấu hiệu giả mạo, kém chất lượng.

Cồn giả gây nguy hiểm cho người dùng (Ảnh: Công an cung cấp).
Khám xét xưởng sản xuất của công ty này tại xã Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh), lực lượng chức năng thu giữ thêm 4.000 sản phẩm cồn giả.
Điều tra bước đầu cho thấy Nguyễn Văn Diễn (SN 1988), tổng giám đốc công ty, đã chỉ đạo nhân viên sử dụng cồn công nghiệp chứa Methanol cao để pha chế thành sản phẩm cồn y tế mang nhãn hiệu AB. Sau đó, sản phẩm được phân phối về các tỉnh, thành như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng để tiêu thụ.
Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự Sản xuất, buôn bán hàng giả, tiếp tục điều tra hành vi của các đối tượng liên quan 2 đường dây nói trên.