Trong phiên xét xử kín ngày 7.7, tòa án quân sự Nga đã kết tội cựu Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Khalil Arslanov và những người khác vì biển thủ khoảng 1,6 tỉ rúp (535 tỉ đồng) từ các hợp đồng nhà nước với Voentelecom, một công ty cung cấp dịch vụ và thiết bị viễn thông cho quân đội Nga.

Thượng tướng Khalil Arslanov, cựu Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Nga
ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NGA
Theo Reuters, thượng tướng Arslanov cũng bị kết tội nhận hối lộ 12 triệu rúp (4 tỉ đồng) từ người đứng đầu một công ty viễn thông quân sự.
Hai người khác gồm đại tá Pavel Kutakhov và quân nhân về hưu Igor Yakovlev cũng bị kết tội cùng ông Arslanov và nhận án tù lần lượt 7 năm và 6 năm.
Từng là người đứng đầu đơn vị viễn thông quân đội Nga, ông Arslanov làm Phó tổng tham mưu trưởng quân đội từ năm 2013 cho đến khi bị cách chức vào năm 2020. Ông được thăng quân hàm thượng tướng vào năm 2017.
Cựu bộ trưởng Nga chết trong ô tô ngay sau khi bị ông Putin cách chức
Nga đã tăng cường truy tố các quan chức quốc phòng cấp cao, trong bối cảnh một loạt vụ bê bối tham nhũng làm rung chuyển quân đội Nga trong năm qua.
Trong tháng này, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Timur Ivanov bị kết án 13 năm tù vì tội tham nhũng, mức án nặng trong chuỗi các vụ án tham nhũng gần đây.
Cũng trong ngày 7.7, Ủy ban Điều tra Nga thông báo đã bắt giữ thượng tướng Viktor Strigunov, Phó giám đốc thứ nhất Vệ binh Quốc gia (Rosgvardiya) giai đoạn 2020-2023, vì nghi ngờ biển thủ và tham nhũng, theo đài RT.
Nếu bị kết tội, ông Strigunov đối diện bản án tối đa 15 năm tù và mức phạt tiền lớn, theo RT. Ít nhất 3 quan chức cấp cao khác của Vệ binh Quốc gia Nga đã bị bắt từ tháng 2 với các cáo buộc tham nhũng, theo tờ The Moscow Times.