Ngày 23.6, cựu thái tử Iran Reza Pahlavi, con trai của vua Iran Mohammad Reza Pahlavi bị lật đổ cuối thập niên 1970, tổ chức cuộc họp báo tại nơi ông đang sống lưu vong là thủ đô Paris của Pháp để chỉ trích chính quyền Tehran và kêu gọi người dân trong nước nổi dậy, theo tờ The Guardian.

Ông Reza Pahlavi phát biểu họp báo tại Paris (Pháp) ngày 23.6
ẢNH: REUTERS
Trong cuộc họp báo, ông Pahlavi quy trách nhiệm lên Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei vì cuộc xung đột thảm khốc đang diễn ra tại khu vực, “đẩy nền kinh tế đất nước đến bờ vực sụp đổ… phung phí tài sản nhà nước cho việc phát triển vũ khí hạt nhân”.
Ông Pahlavi cho rằng chế độ thần quyền hiện nay tại Iran đang trên bờ vực sụp đổ và không được phép tiếp tục nắm quyền. “Có những báo cáo đáng tin cho thấy rằng gia đình ông Ali Khamenei và các quan chức cấp cao của chế độ đang chuẩn bị bỏ chạy khỏi Iran… Đây là thời khắc Bức tường Berlin của chúng ta, nhưng giống như mọi thời khắc thay đổi lớn lao khác, nó đi kèm với nguy hiểm. Chúng ta đang đứng ở ngã ba. Một đường dẫn đến đổ máu và hỗn loạn, đường còn lại dẫn đến chuyển tiếp hòa bình và dân chủ”, ông Pahlavi nói.
Vị này cho hay đã liên lạc với nhiều người thuộc nhiều tầng lớp tại Iran trong những ngày qua và đang thiết lập cơ chế an toàn cho những người đối lập với chính quyền nhằm phối hợp để lật đổ chế độ hiện tại.
“Tôi ở đây hôm nay để phục tùng đồng bào của tôi và dẫn dắt họ trên con đường hòa bình này”, ông Pahlavi tuyên bố.
Chính quyền Iran chưa bình luận gì về phát biểu trên của ông Pahlavi.
Quốc hội Iran duyệt phong tỏa eo biển Hormuz, Mỹ nói Tehran ‘tự sát kinh tế’
Trong khi đó tại Mỹ, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn quan tâm đến con đường ngoại giao với Iran, bất chấp nhà lãnh đạo sáng nay vừa đề cập đến việc thay đổi chế độ.
“Nếu chế độ Iran từ chối tiến đến một giải pháp ngoại giao hòa bình, điều mà Tổng thống (Trump) vẫn còn quan tâm và đang tham gia, thì tại sao người dân Iran không nên tước đi quyền lực của chế độ vô cùng bạo lực đã đàn áp họ trong nhiều thập niên?”, AFP dẫn lời bà Leavitt.
Mặt khác, người phát ngôn tái khẳng định tuyên bố của Tổng thống Trump rằng các cơ sở hạt nhân của Iran đã “bị xóa sổ hoàn toàn” sau cuộc tấn công của Mỹ. “Chúng tôi tự tin là vậy. Chúng tôi tự tin cao độ rằng nơi mà những cuộc tấn công đó diễn ra là nơi uranium đã làm giàu của Iran được lưu trữ”, bà Leavitt nói, bổ sung rằng Tổng thống Trump sẽ không ra lệnh hành động nếu không tự tin về kết quả đó.