AnhThomas Partey, tiền vệ vừa hết hạn hợp đồng với Arsenal hè này, bị cáo buộc 5 tội danh hiếp dâm và một tội danh tấn công tình dục, theo Cơ quan truy tố Vương quốc Anh.
Ba phụ nữ tố cáo từ năm 2021 đến 2022. Cựu tiền vệ Arsenal bị cáo buộc hai tội danh hiếp dâm một phụ nữ, ba tội danh hiếp dâm người phụ nữ thứ hai và một tội danh tấn công tình dục người phụ nữ thứ ba. Anh sẽ ra hầu tòa sơ thẩm Westminster vào ngày 5/8.

Thomas Partey mừng bàn trong trận Arsenal gặp Leicester trên sân Emirates, London, Anh ngày 13/3/2022. Ảnh: AP
Jaswant Narwal, đại diện Cơ quan truy tố, cho biết đã phê chuẩn và truy tố Partey sau khi cân nhắc kỹ lưỡng bộ hồ sơ có đầy đủ tài liệu bằng chứng. Theo Narwal, các công tố viên đã hợp tác chặt chẽ với cảnh sát để thực hiện cuộc điều tra, xem xét bằng chứng và nhận tư vấn về các cáo buộc phù hợp.
“Chúng tôi nhắc nhở mọi người rằng các thủ tục tố tụng hình sự đang diễn ra và bị cáo có quyền được xét xử công bằng. Chúng tôi biết sẽ có sự quan tâm đáng kể của công chúng về thông báo này, nhưng điều tối quan trọng là không có bất kỳ báo cáo, bình luận hoặc chia sẻ thông tin nào trên mạng có thể gây phương hại đến các thủ tục tố tụng này”, Narwal nói thêm.
Andy Furphy, người đứng đầu vụ điều tra, nhấn mạnh việc ưu tiên “tiếp tục hỗ trợ những người phụ nữ đã trình báo sự việc” và kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan cần liên hệ với cảnh sát để phục vụ công tác làm sáng tỏ sự thật.
Luật sư của Partey, Jenny Wiltshire, cho biết thân chủ đã hợp tác đầy đủ với cảnh sát và Cơ quan Truy tố trong suốt cuộc điều tra kéo dài ba năm và phủ nhận tất cả các cáo buộc. “Giờ đây, anh ấy hoan nghênh cơ hội cuối cùng để làm sáng tỏ tên tuổi của mình”, Wiltshire nói.
Partey, sinh năm 1993, từng khoác áo Mallorca, Almeria, Atletico Madrid trước khi sang Arsenal với mức phí 60 triệu USD. Tiền vệ 32 tuổi lập tức thành trụ cột của đội, ghi 9 bàn qua 167 trận. Anh vừa trở thành cầu thủ tự do ngày 1/7, sau khi từ chối ký hợp đồng mới với Arsenal.
Ở cấp độ quốc tế, Partey có 15 bàn qua 53 trận, giành giải cầu thủ Ghana hay nhất năm vào 2018 và 2019.
Hồng Duy (theo The Guardian)