Đã báo cáo Bộ GD&ĐT kết quả đánh giá lại luận án tiến sĩ bị tố đạo văn

Đã báo cáo Bộ GD&ĐT kết quả đánh giá lại luận án tiến sĩ bị tố đạo văn

bởi

trong

Chiều 19/6, Tiến sĩ Lê Văn Tường Lân, Trưởng Ban Đào tạo và Công tác Sinh viên, Đại học Huế, thông tin Hội đồng đánh giá của đại học này đã hoàn thành việc đánh giá lại luận án tiến sĩ của bà L.T.A.H., (cựu nghiên cứu sinh năm 2013, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Trường Đại học Khoa học, trực thuộc Đại học Huế) bị tố đạo văn.

Sau khi tổng hợp đầy đủ thông tin từ các thành viên Hội đồng, Đại học Huế đã có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xem xét.

Đã báo cáo Bộ GD&ĐT kết quả đánh giá lại luận án tiến sĩ bị tố đạo văn

Luận án tiến sĩ bị tố đạo văn của cựu nghiên cứu sinh Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo ông Lân, Đại học Huế đang đợi kết luận cuối cùng từ Bộ GD&ĐT, sau đó mới có các bước xử lý tiếp theo.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 10/12/2024, Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi Đại học Huế sau khi nhận được báo cáo về kết quả giải quyết đơn tố cáo liên quan đến luận án tiến sĩ của bà L.T.A.H..

Sau khi xem xét kết luận giải quyết đơn thư tố cáo của Giám đốc Đại học Huế, Bộ GD&ĐT yêu cầu nhà trường tổ chức đánh giá lại nội dung luận án của bà L.T.A.H., từ đó xác định hình thức kỷ luật đối với tiến sĩ này.

Trong trường hợp luận án không còn đáp ứng được yêu cầu một luận án tiến sĩ, Đại học Huế cần xem xét trách nhiệm hội đồng đã thông qua.

Bộ GD&ĐT yêu cầu Đại học Huế triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên và báo cáo lại cho cơ quan có thẩm quyền trước ngày 31/1/2025.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Đại học Huế đã thành lập Hội đồng đánh giá lại luận án tiến sĩ của bà H., bao gồm 7 thành viên.

Để bảo đảm tính khách quan, Đại học Huế đã ban hành 7 quyết định riêng cho từng người tham gia Hội đồng và toàn bộ thành viên đều được ẩn danh.

Sau khi đọc lại toàn bộ luận án (trừ 12 trang được kết luận có lỗi đạo văn), từng người trong hội đồng sẽ gửi kết quả đánh giá riêng về Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Đại học Huế.

Từ kết quả của tất cả 7 thành viên, Chủ tịch Hội đồng sẽ mở phiên họp để xem xét, nhận định, đánh giá lại toàn bộ luận án tiến sĩ bị tố đạo văn, sau đó báo cáo Bộ GD&ĐT.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, vào giữa tháng 7/2024, Đại học Huế nhận được đơn của ông N.T.A.P., tố cáo luận án tiến sĩ của bà L.T.A.H., công tác tại Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, đạo văn, sử dụng sai sử liệu.

Luận án bị tố cáo có tên Lịch sử Việt Nam: Quá trình hình thành, phát triển và biến đổi lễ hội cung đình ở Huế từ năm 1802 đến năm 1945, được bảo vệ tại Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ của Đại học Huế, ngày 23/3/2018.

Quá trình xác minh, Đại học Huế kết luận đơn tố cáo của ông P. là đúng sự thật. Nội dung luận án tiến sĩ của bà H. có nhiều đoạn, ý sử dụng ý tưởng, đoạn văn giống với công trình của các tác giả khác đã công bố nhưng tác giả không trích dẫn nguồn.

Theo đó, lỗi đạo văn trong luận án của bà H. được xác định là 12 trang. Tác giả cũng sai về sử liệu.