
Người dân đến làm các thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công P.Hải Châu vào sáng 30.6
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, còn 1 ngày nữa, bộ máy chính quyền 2 cấp mới chính thức vận hành nhưng ngày 30.6, nhiều người dân đã đến UBND P.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) để làm các thủ tục hành chính. Qua ghi nhận, nhiều người dân tỏ ra phấn khởi vì việc tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý hồ sơ được thực hiện một cách nhanh, gọn.
Ông Đặng Hồng Phước (trú tại P.Hải Châu) đến trụ sở UBND phường để làm thủ tục hành chính và chỉ mất thời gian chừng 10 phút để hoàn thành.

Người dân khi đến làm hồ sơ tỏ ra hài lòng vì bộ máy hành chính mới vận hành trơn tru
ẢNH: HOÀNG SƠN
“Ngày đầu tiên công bố hợp nhất Quảng Nam – Đà Nẵng thành TP.Đà Nẵng mới, tôi đến UBND phường làm hồ sơ và chứng kiến bộ máy mới của chính quyền cấp phường vận hành rất trơn tru. Việc xử lý hồ sơ của các cán bộ mang tính chuyên nghiệp cùng với đó họ cũng rất cởi mở, thân thiện. Việc giải quyết hồ sơ cho người dân cũng rất nhanh. Tôi mong rằng, sau sắp xếp mô hình chính quyền 2 cấp, các cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần này, sắp xếp công việc bài bản để người dân được thụ hưởng”, ông Phước nói.
Ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND P.Hải Châu, cho biết để kịp thời cho việc vận hành bộ máy chính quyền mới, P.Hải Châu đã chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật. Đặc biệt, tại địa chỉ 15 Lê Hồng Phong là Trung tâm Phục vụ hành chính công – nơi giải quyết thủ tục cho người dân đã được mở rộng lên gấp 2 lần. Từ 7 quầy lên 14 quầy để phục vụ kịp thời cho người dân vào ngày 1.7 này.
Theo ông Duy, theo sự hướng dẫn của từ Trung ương, thành phố, phường đã tập huấn việc vận hành cho cán bộ. Hiện nay, các vị trí cán bộ, các khâu trong quy trình xử lý thủ tục hành chính, hồ sơ của người dân đã nhịp nhàng. P.Hải Châu tự tin có thể đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ của mình.

Cán bộ thân thiện trong hướng dẫn người dân khi đến làm các thủ tục hành chính
ẢNH: HOÀNG SƠN
“Trong xu thế chung của toàn quốc, TP.Đà Nẵng nói chung và P.Hải Châu nói riêng, toàn bộ cán bộ, nhân viên của phường chúng tôi cũng đã sẵn sàng công việc chung của đất nước theo mô hình chính quyền 2 cấp từ ngày 1.7 này. Và như mọi người cũng đang quan sát, tinh thần phục vụ của chúng tôi thể hiện tính chuyên nghiệp, thân thiện, có thể đáp ứng được kỳ vọng chung”, ông Nguyễn Văn Duy nói.
Sáng 30.6, sau khi dự lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến kiểm tra công tác vận hành bộ máy hành chính công theo mô hình chính quyền 2 cấp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công P.Hải Châu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công P.Hải Châu vào sáng 30.6
ẢNH: HOÀNG SƠN
Trách nhiệm và sứ mệnh phục vụ nhân dân
Có mặt tại Nhà hát Trưng Vương (trung tâm TP.Đà Nẵng) vào sáng 30.6 để tham dự lễ công bố các nghị quyết, quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, ông Bhriu Quân, Chủ tịch UBND xã miền núi A Vương, cho biết ngay sau buổi lễ ông sẽ trở về địa phương để kịp thời triển khai các công việc.
“Từ ngày 1.7, cũng như các phường, xã khác tại TP.Đà Nẵng, xã A Vương sẽ thực hiện nhiệm vụ của chính quyền cấp xã mới. Chúng tôi đã sẵn sàng cho việc vận hành bộ máy được nhuần nhuyễn, trơn tru nhằm đáp ứng nhu cầu cũng như sự kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp sau sáp nhập”, ông Bhriu Quân nói.
Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy P.Tam Kỳ, cho biết những ngày qua, đảng bộ P.Tam Kỳ cùng với các địa phương Quảng Nam – Đà Nẵng vừa chạy vừa xếp hàng, tập trung quyết liệt chủ trương triển khai các nghị quyết, quyết định về sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp để chuẩn bị kịp thời đưa bộ máy chính quyền chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1.7.
Theo bà Lan, P.Tam Kỳ là 1 trong 6 đơn vị được chọn vận hành thử nghiệm thành công trong đợt 1 vừa qua, đồng thời phường sẽ tổ chức đại hội Đảng bộ trước, đảm bảo hoàn thành đại hội vào giữa tháng 7.2025 này.
“Đến thời điểm này, chúng tôi vui mừng phấn khởi báo cáo lãnh đạo Trung ương và thành phố đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng vận hành bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ, trụ sở, trang thiết bị, nội dung công việc và sẽ bắt tay vận hành ngay các hoạt động từ ngày 1.7”, bà Lan nói.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi người dân đến làm hồ sơ, thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công P.Hải Châu vào sáng 30.6
ẢNH: HOÀNG SƠN
Bí thư Đảng ủy P.Tam Kỳ nhấn mạnh, trong sự đổi thay có tính cách mạng này, bà luôn nhận thức được rằng, quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sắp đến chắc chắn có nhiều thách thức nảy sinh và trong đó có cả những vấn đề chưa có tiền lệ.
Vì vậy, yêu cầu đặt ra càng phải cao hơn về chất lượng công việc, về thái độ, về tinh thần trách nhiệm và cả về tư duy, tầm nhìn của cấp cơ sở. Bên cạnh đó, việc ban hành bộ máy chính quyền xã, phường hiện nay sẽ không chỉ là sự phân cấp về mặt hành chính mà còn là sự chuyển giao về niềm tin, trách nhiệm và sứ mệnh phục vụ nhân dân.
“Chúng tôi xin hứa các cấp lãnh đạo Trung ương và thành phố sẽ khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đề ra trong thời gian tới và rất mong lãnh đạo Trung ương cũng như thành phố mới sẽ luôn đồng hành, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cấp xã, phường không chỉ về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn về tinh thần, về phương pháp và nguồn lực để giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Bí thư Đảng ủy P.Tam Kỳ nói.
Phát triển hài hòa giữa đô thị, nông thôn, miền núi…
Phát biểu nhận nhiệm vụ tại lễ công bố các quyết định vào sáng 30.6, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, khẳng định sự hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng không chỉ là một quyết định hành chính mà là một bước đi mang tính chiến lược của Đảng và Nhà nước, mở ra một không gian phát triển mới, tạo động lực mới và nâng tầm vị trí, vai trò, tầm vóc mới của TP.Đà Nẵng trong khu vực miền Trung – Tây nguyên và cả nước.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển hài hòa giữa đô thị, nông thôn, miền núi, biển đảo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của con người xứ Quảng, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biển đảo để mỗi người dân đều thấy tự hào về một TP.Đà Nẵng mới yên bình, đáng sống, đáng đến của bạn bè trong nước và quốc tế. Với ý nghĩa đó, tôi kêu gọi toàn hệ thống chính trị, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, quyết tâm xây dựng một TP.Đà Nẵng mới bền vững và giàu bản sắc”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.