Đà Nẵng xử phạt công ty dược tiêu hủy thuốc sai quy trình

Đà Nẵng xử phạt công ty dược tiêu hủy thuốc sai quy trình

bởi

trong

UBND TP Đà Nẵng xử phạt Công ty CP Dược Trung ương 3 gần 100 triệu đồng vì giao 98 kg thuốc kém chất lượng cho người thu mua ve chai xử lý và vứt ra đường.

Doanh nghiệp bị phạt 7 triệu đồng vì chuyển giao chất thải không đúng quy định và 90 triệu đồng vì thực hiện sai nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Sự việc bắt nguồn khi ngày 10/6, từ tin báo người dân lực lượng chức năng phát hiện 11 túi nylon chứa 98,4 kg thuốc “Cetecoenzetilax Cinnarizin 25mg” và vỉ thuốc hư hỏng vứt ở bãi rác tự phát trên đường Xuân Thiều 21, quận Liên Chiểu cũ. Đây là lô thuốc sản xuất năm 2023, hạn dùng 2026, từng bị Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi gần 190.000 viên do giảm hàm lượng.

Theo quy định, việc tiêu hủy thuốc phải thông qua hợp đồng với đơn vị xử lý chuyên trách và có giám sát của công ty. Doanh nghiệp lập hồ sơ tiêu hủy và cam kết giao cho đơn vị có chức năng xử lý, thực tế lại chuyển giao cho ông Nguyễn Ngọc Nhân, người thu mua phế liệu, để tự tiêu hủy.

Theo giải trình, do chi phí tiêu hủy tại bãi rác Khánh Sơn quá cao (700.000 đồng/xe), ông Nhân đã mang toàn bộ số thuốc vứt bỏ tại khu đất trống trên vỉa hè đường Xuân Thiều 21.





Đà Nẵng xử phạt công ty dược tiêu hủy thuốc sai quy trình

Số thuốc giảm say tàu xe, rối loạn tiền đình của Công ty CP Dược Trung ương 3 bị ném ra vỉa hè nơi bãi rác tự phát, ngày 10/6. Ảnh: Ngọc Trường

Doanh nghiệp đã triệu tập Hội đồng tiêu hủy và các bộ phận liên quan để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể. Ngoài phạt tiền, công ty phải khôi phục hiện trạng môi trường, chi phí tự chi trả.

Thuốc Cetececenzitax thuộc nhóm kháng histamin nhằm giảm say tàu xe, rối loạn tiền đình với các triệu chứng chóng mặt, ù tai, buồn nôn… Để tránh tác dụng phụ, người bệnh cần tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ, dược sĩ chuyên môn.

Theo Thông tư 11/2018 của Bộ Y tế, người đứng đầu cơ sở có thuốc cần tiêu hủy phải lập Hội đồng hủy thuốc gồm ít nhất ba người, trong đó có một người phụ trách chuyên môn. Việc hủy thuốc phải đảm bảo an toàn cho con người, động vật và môi trường. Sau khi hủy, cơ sở phải lập biên bản và gửi báo cáo cho Sở Y tế theo mẫu quy định. Toàn bộ quá trình xử lý thuốc bị thu hồi phải hoàn thành trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày thuốc bị thu hồi.

Ngọc Trường