Tại buổi tiếp, ông Bounthong Chitmany bày tỏ vui mừng được đón anh Nguyễn Tường Lâm cùng đoàn đại biểu thanh thiếu nhi Việt Nam đến thăm đất nước Lào, trong bối cảnh Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đang tổ chức đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Ông Bounthong Chitmany đồng thời đánh giá cao các lãnh đạo T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thanh thiếu nhi Việt Nam đã góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào, thông qua các hoạt động giữa thế hệ trẻ hai nước.

Anh Nguyễn Tường Lâm tiếp kiến ông Bounthong Chitmany
ẢNH: CTV
Anh Nguyễn Tường Lâm cho rằng việc ông Bounthong Chitmany dành thời gian tiếp đoàn đã thể hiện mối quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào đối với mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa tổ chức đoàn thanh niên và tuổi trẻ hai nước Việt Nam – Lào.
Theo anh Nguyễn Tường Lâm, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã tổ chức nhiều hoạt động triển khai thỏa thuận hợp tác giữa đoàn thanh niên hai nước giai đoạn 2022 – 2027, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, toàn diện giữa hai nước.

Anh Nguyễn Tường Lâm cùng đoàn đại biểu thanh thiếu nhi Việt Nam tiếp kiến ông Bounthong Chitmany
ẢNH: CTV
Anh Nguyễn Tường Lâm chân thành cảm ơn trước sự đón tiếp trọng thị, chân tình của các lãnh đạo, cán bộ T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, đặc biệt là thanh thiếu nhi Lào, tại các hoạt động mà đoàn đến thăm.
Anh Nguyễn Tường Lâm cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức thanh niên hai nước trong thời gian tới, góp phần củng cố mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.
Cần đặc biệt quan tâm tới việc giáo dục thế hệ trẻ
Phát biểu tại buổi tiếp, ông Bounthong Chitmany mong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm hoạt động cho Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Hội Liên hiệp thanh niên Lào; mong muốn đoàn thanh niên hai nước có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa.
Ông Bounthong Chitmany mong muốn đoàn thanh niên hai nước cần đặc biệt quan tâm tới việc giáo dục thế hệ trẻ mỗi nước về gìn giữ truyền thống hữu nghị giữa hai nước, là tài sản vô giá của hai dân tộc.
“Tôi mong muốn tổ chức đoàn hai nước sẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới, góp phần thiết thực vào sự phát triển của mối quan hệ đặc biệt hai nước Lào – Việt Nam. Sau Đại hội IX của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, tôi tin tưởng tổ chức Đoàn hai nước sẽ giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển”, ông Bounthong Chitmany nhấn mạnh.