TP HCMNguyễn Đức Bình – tức Bình “Kiểm”, đại ca giang hồ một thời, trong quá trình thu gom súng cho âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu để tống tiền đã bị nam thanh niên lừa tiền.
Hành vi Mua bán, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của Bình “Kiểm”, 55 tuổi, cùng đàn em được nêu trong cáo trạng VKSND Tối cao vừa ban hành, chuyển cho VKSND khu vực tại TP HCM để truy tố.
Trong số những người bị truy tố vì liên quan đến vụ án do Bình “Kiểm” giữ vai trò cầm đầu có Lê Minh Nghĩa, 28 tuổi, bị cáo buộc tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Đức Bình khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp
Cơ quan công tố xác định, đầu tháng 7/2024, sau khi ra tù, Bình “Kiểm” – người từng bị tuyên án 30 năm vì bắt cóc và mua bán vũ khí, đã hẹn một số đàn em, bạn tù cũ gặp mặt với ý định “tìm kiếm súng của các nước Tây Âu”.
Thông qua những người này, ông ta thực hiện 3 vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tuy nhiên, chỉ 2 lần Bình thành công, còn phi vụ “mua khẩu AK47 qua ảnh” đã bị lừa tiền.
Theo đó, trong quá trình tìm mua vũ khí, Bình nhờ Trần Đình Thiện (34 tuổi) kết nối với Lê Minh Nghĩa. Nam thanh niên từng có tiền án này dù không có khả năng mua được súng, nhưng nhằm chiếm đoạt tiền của Thiện nên nói dối “đang có khẩu AK47 và đạn”.
Để tạo lòng tin, Nghĩa lên mạng tải hình ảnh súng AK47, đạn rồi chỉnh sửa lại, gửi qua tin nhắn Zalo cho Thiện. Anh ta báo giá: súng 18 triệu đồng, 2 hộp tiếp đạn 6 triệu, 100 viên đạn 3,3 triệu đồng.
Sau khi xem ảnh khẩu súng AK47, Bình đồng ý và chuyển cho Thiện hơn 20 triệu đồng để mua hàng. Nhưng khi nhận tiền, Nghĩa đã tắt điện thoại và dùng số tiền chiếm đoạt được để trả nợ, chi tiêu cá nhân.
Cảnh sát ngăn chặn âm mưu ‘nhắm vào người nổi tiếng
‘Bình “Kiểm” từng nhiều lần vào tù ra trại, được dân xã hội đen kiêng dè vì sẵn sàng gây hấn với nhiều băng nhóm giang hồ, đặc biệt là (Năm Cam).
Năm 2005, Bình “Kiểm” cầm đầu vụ tống tiền 10 triệu USD. Hai năm sau đó, với hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Bình bị TAND TP HCM tuyên 28 năm tù.
Sau khi ra tù trước thời hạn, hồi tháng 4 năm ngoái, Bình bị đưa vào “tầm ngắm” của trinh sát Phòng trọng án – Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an), bị phát hiện ngay lập tức quy tụ các bạn tù, giang hồ cộm cán để hình thành băng nhóm xã hội đen.
Bộ Công an xác định Bình là chủ mưu cùng băng nhóm lên kế hoạch tổ chức sự kiện mời một số người mẫu, ca sĩ nổi tiếng tham gia sau đó sẽ bắt cóc, sử dụng vũ khí đe dọa, cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video. Các hình ảnh này sẽ được chuyển cho đồng phạm tại Mỹ phát tán lên các website khiêu dâm để kiếm tiền.
Sau khi lên kế hoạch, Bình phân công đàn em đi gặp gỡ kêu gọi tiền đầu tư và phân công nhiệm vụ cho từng người. Thời gian, địa điểm thực hiện cũng được băng nhóm này lên lịch sẵn.
Để chuẩn bị cho việc thực hiện kế hoạch, Bình liên hệ nhiều nguồn để mua súng đạn. Trong đó đặt hàng Nguyễn Tuấn An – giang hồ nhiều tiền án, sang Lào mua súng AK và đạn chuyển về Việt Nam.
Tuy nhiên, những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10, cảnh sát tung quân bắt giữ băng nhóm Bình “Kiểm” ở TP HCM và nhiều địa điểm, ngăn chặn âm mưu của chúng. Nhà chức trách thu 3 súng AK, 8 khẩu súng ngắn quân dụng các loại, trên 1.400 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn, 5 áo giáp chống đạn, ma túy cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Số súng đạn bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Trong vụ án này, ngoài Bình “Kiểm” và Nghĩa, Nguyễn Tuấn An (42 tuổi, quê Hưng Yên) bị truy tố về tội Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng. Các bị can Chu Văn Hoàng Anh (35 tuổi); Huỳnh Hoàng Vũ (53 tuổi, còn gọi Vũ “Mèo”) bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Lại Nam Phương bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm.
Ngoài ra, 10 bị can khác bị truy tố về một trong các tội Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với hành vi phạm tội của một số bị can khác, cơ quan tố tụng đã tách thành vụ án Chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng để xử lý sau.
Quốc Thắng