
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc – Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh
Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, Đại học Bách khoa Hà Nội có chủ trương đầu tư phân hiệu tại Bắc Ninh, diện tích 12-20ha, tập trung đào tạo sinh viên trong các ngành công nghệ cao như công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI)…
Sẽ có chính sách thu hút các trường về Bắc Ninh
PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng – giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội – mong muốn được tỉnh hỗ trợ về thủ tục hành chính, lựa chọn địa điểm, cơ chế chính sách giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng.
Dự án không chỉ phục vụ nhu cầu đào tạo của trường mà còn góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đưa Bắc Ninh trở thành đô thị loại I trực thuộc trung ương.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn khẳng định Bắc Ninh luôn hoan nghênh các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp công nghệ cao đầu tư vào tỉnh và cam kết đồng hành, tạo thuận lợi nhất để triển khai nhanh dự án, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.
Ông Tuấn giao các sở ngành phối hợp hỗ trợ, trong đó Sở Tài chính hoàn thiện tờ trình trình HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đặc thù với các trường đại học, cơ sở đào tạo. Sở Xây dựng khảo sát vị trí và tính toán kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng dự án trên.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng – giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội – Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh
Dự án Trường đại học Ngoại thương hơn 1.100 tỉ đồng
Cùng ngày, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng làm việc với Trường đại học Ngoại thương về dự án xây dựng cơ sở mới tại thành phố Từ Sơn, với diện tích quy hoạch 33,66ha. Giai đoạn 1 của dự án có kinh phí khoảng 1.150 tỉ đồng, dự kiến khởi công đầu năm 2027.
Trường đại học Ngoại thương hiện có cơ sở vật chất và khuôn viên của nhà trường tại 3 cơ sở (Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh) nhưng vẫn còn hạn chế. Dự kiến, trong 10 năm nữa, quy mô toàn trường tiếp tục tăng lên. Do vậy việc mở rộng cơ sở đào tạo tại Bắc Ninh là phù hợp và cần thiết.
PGS.TS Bùi Anh Tuấn – hiệu trưởng Trường đại học Ngoại thương – đề nghị tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư và đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án. Đây là bước phát triển cần thiết trong bối cảnh quy mô toàn trường sẽ tiếp tục mở rộng trong 10 năm tới.

PGS.TS Bùi Anh Tuấn – hiệu trưởng Trường đại học Ngoại thương (giữa) – phát biểu – Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh
Sau khi nghe ý kiến của sở ngành chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh việc thu hút các trường đại học, cơ sở đào tạo uy tín là định hướng quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.
Ông thống nhất với chủ trương đầu tư của Trường đại học Ngoại thương, đề nghị nhà trường tham mưu với Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản đề nghị tỉnh hỗ trợ triển khai dự án. Trong đó khái toán phần kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tường rào, cây xanh…
Người đứng đầu UBND tỉnh Bắc Ninh giao các sở ngành tạo thuận lợi để nhà trường sớm triển khai dự án. Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng. Thành phố Từ Sơn khẩn trương hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất trình UBND tỉnh trong tháng 6-2025.