Nhiều đại học phía Nam hạ điểm sàn xét tuyển từ 0,5 đến 6 điểm so với năm ngoái, do lo ngại thiếu nguồn tuyển nếu đặt yêu cầu cao.
Đến 18/7, 14 trường đại học phía Nam đã công bố điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025. Đây là mức điểm tối thiểu mà thí sinh phải đạt được để được đăng ký vào các trường này.
Hàng loạt trường nhận hồ sơ xét tuyển từ 15 điểm như Đại học Tài chính – Marketing (UFM), (HUTECH), Kinh tế – Tài chính TP HCM (UEF), Văn Hiến, Hoa Sen, Hồng Bàng, Nguyễn Tất Thành, Quốc tế Sài Gòn (SIU). Mức này giảm 1-4 điểm so với năm ngoái.
Theo một chuyên gia tuyển sinh, mốc 15 điểm là “cửa chặn”, khó lấy thấp hơn vì có thể ảnh hưởng tới uy tín của các trường, trong khi chất lượng thí sinh không đảm bảo. Đây cũng là mức sàn thấp kỷ lục trong vòng ba năm qua của UFM, HUTECH, UEF.
(HUIT) và Nông Lâm TP HCM cùng lấy điểm sàn 16 cho tất cả ngành. So với năm ngoái, ngưỡng này của HUIT giảm 2-4 điểm, rơi vào một số ngành thuộc lĩnh vực quản lý, kinh tế, dịch vụ, luật, công nghệ thông tin, ngôn ngữ. Trong khi đó, ngành Thú y của trường Đại học Nông Lâm TP HCM giảm đến 6 điểm, từ 22 năm ngoái xuống 16.
Đây cũng là mức giảm sâu nhất của , Đại học Quốc gia TP HCM. Điểm sàn ngành Khoa học dữ liệu giảm từ 24 xuống 18 điểm. Một số ngành “hot”, được coi là mũi nhọn giảm 4 điểm như Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học máy tính.

Các thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 ở điểm trường THPT Trưng Vương, TP HCM, ngày 26/6. Ảnh: Thanh Tùng
Thạc sĩ Hoàng Thanh Tú, Phó trưởng phòng Thông tin – Truyền thông, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cho biết việc này do sự biến động rõ rệt trong phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đặc biệt, điểm thi tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) giảm mạnh, mà đây là các khối xét tuyển phổ biến vào trường.
“Khi mặt bằng điểm không còn ‘dễ thở’ như các năm trước, nếu trường đặt điểm sàn cao sẽ làm giảm cơ hội tiếp cận của thí sinh. Trường cũng cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra mức điểm phù hợp cho thí sinh và mục tiêu tuyển sinh của trường”, thạc sĩ Tú cho hay.
Theo thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, trường Đại học Công thương TP HCM, điểm sàn của các trường giảm sâu là điều dễ hiểu khi điểm thi tốt nghiệp THPT giảm. Ông dự đoán phần lớn trường giảm điểm sàn, phổ biến ở mức 16-20. Với các trường tư thục ở tỉnh, mức sàn chỉ 15 điểm.
“Các trường lo lắng, nếu đặt điểm sàn cao thì có khả năng không tuyển đủ chỉ tiêu”, ông Sơn nhận định. “Điểm sàn dự kiến ban đầu của Đại học Công thương TP HCM là 17 nhưng sau khi công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025, trường quyết định điều chỉnh xuống còn 16, đặt cao sẽ tự giới hạn chính mình”.
Đây cũng là lý do khiến trường Đại học Tài chính – Marketing hạ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ Doanh nghiệp, cho rằng với các tổ hợp truyền thống như A00, A01, B00, D01, điểm chuẩn của nhiều ngành, đặc biệt là khối kinh tế, quản trị, công nghệ, kỹ thuật có thể giảm 1-2 điểm so với năm ngoái.
Tuy nhiên, bà Phụng lưu ý đây chỉ là mức điểm tối thiểu để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển. Điểm chuẩn sẽ phụ thuộc vào số lượng và năng lực của thí sinh đăng ký. Các em nên lựa chọn tổ hợp có lợi thế về điểm số, ưu tiên đăng ký các ngành phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân.
Hiện nay, thí sinh có thể đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần, đến 17h ngày 28/7. Sau đó, các em nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ 29/7 đến 17h ngày 5/8.
Thí sinh truy cập trang của VnExpress để xem biến động điểm chuẩn các năm theo ngành, trường. Hệ thống cũng đưa ra gợi ý nhóm ngành, trường năm ngoái có điểm chuẩn tiệm cận mức điểm các em đạt được theo từng tổ hợp.
Điểm chuẩn đại học được công bố trước 17h ngày 22/8.
Lệ Nguyễn