Đại lễ Vesak 2025: Chùa ở TP.HCM rực sắc cờ hoa mừng đại lễ Phật đản

Đại lễ Vesak 2025: Chùa ở TP.HCM rực sắc cờ hoa mừng đại lễ Phật đản

bởi

trong

Từ tối 5.5, Giáo hội Phật giáo VN TP.HCM đã cử hành lễ rước Phật – sự kiện tâm linh mở đầu tuần lễ Phật đản Phật lịch 2569. Lộ trình vẫn như mọi năm, cung rước tôn tượng Đức Phật sơ sinh từ tổ đình Ấn Quang về Việt Nam Quốc Tự – lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM và cử hành lễ Mộc dục (lễ Tắm Phật). Từ đường Sư Vạn Hạnh, đoàn rước Phật qua đường Ngô Gia Tự, đường Điện Biên Phủ, đường Cao Thắng, sau đó ra đường Ba Tháng Hai (về Việt Nam Quốc Tự).

Đại lễ Vesak 2025: Chùa ở TP.HCM rực sắc cờ hoa mừng đại lễ Phật đản

Người dân chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chiều 6.5

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo kế hoạch, tất cả xe hoa sẽ diễu hành kính mừng đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, Phật đản Phật lịch 2569 sẽ bắt đầu lúc 19 giờ ngày 10.5 (tức 13.4 âm lịch). Đại lễ Phật đản chính thức tại lễ đài chính Phật giáo TP.HCM – Việt Nam Quốc Tự sẽ diễn ra lúc 6 giờ ngày 12.5 (rằm tháng tư âm lịch).

Tại chùa Thanh Tâm (H.Bình Chánh) và Việt Nam Quốc Tự (Q.10) – nơi tôn trí xá lợi Phật và xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức, rất đông người dân khắp nơi đổ về xếp hàng chờ chiêm bái.

Anh Lê Khôi (ở Đà Nẵng), cùng đoàn Phật Đà đến đại lễ Vesak để chiêm bái 2 xá lợi linh thiêng, chia sẻ: “Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức là báu vật của Phật giáo VN, biểu tượng của đại từ, đại bi. Khi được chiêm bái trái tim bất diệt của Ngài, tôi mong đạo tâm mọi người đều được tăng trưởng, cùng nhau giữ gìn hòa bình, xây dựng đất nước phát triển”.

Gia đình chị Từ Tâm (ở Q.8) đến Việt Nam Quốc Tự chiều 6.5 xúc động cho biết đây là khoảnh khắc chị trông chờ từ lâu. Đến khi được vào Việt Nam Quốc Tự đảnh lễ xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức, chị như “vỡ òa”. Ngay sau đó, cả nhà tiếp tục di chuyển đến chùa Thanh Tâm chiêm bái xá lợi Phật.

Chùa ở TP . HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng Phật đản 2569 - Ảnh 2.

Dòng người xếp hàng chờ chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức ở Việt Nam Quốc Tự

ẢNH: NGUYỄN ANH

Chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức sau thời gian xếp hàng, bà Hoàng Thị Thanh (ở Bà Rịa-Vũng Tàu) giọng run run vì hạnh phúc, xúc động khi được đảnh lễ trái tim bất diệt và xá lợi Phật trong mùa Phật đản năm nay.

“Đại lễ Phật đản về, tôi cầu cho tất cả mọi người đến chiêm bái xá lợi linh thiêng luôn hân hoan, tự hào, an lạc, hạnh phúc, sẻ chia để lan tỏa tinh thần từ bi của đạo Phật…”, bà Thanh bày tỏ.

Nhiều hoạt động tâm linh, văn hóa đặc sắc

Ngay từ trước ngày khai mạc đại lễ Vesak 2025, rất nhiều sự kiện văn hóa và tâm linh quan trọng của Phật giáo TP.HCM đã được diễn ra từ ngày 2.5.

Trong đó, hai sự kiện đặc biệt nhất là tôn trí và chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lần đầu ở VN, và lần đầu tổ chức chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức.

Trong đại lễ Vesak 2025, xá lợi Phật được cung rước từ Ấn Độ về tôn trí tại VN trong 20 ngày bằng chuyên cơ quân sự, cùng hộ tống có 2 bộ trưởng của Ấn Độ. Sau khi tôn trí để đồng bào chiêm bái tại chùa Thanh Tâm, xá lợi Phật được cung rước lên Núi Bà Đen (Tây Ninh, từ ngày 8 – 13.5), chùa Quán Sứ (Hà Nội, từ ngày 13 – 16.5) và tại Tam Chúc (Hà Nam, từ ngày 17 – 21.5), sau đó xá lợi được đưa về lại Ấn Độ.

Song song đó, tại Việt Nam Quốc Tự cũng ghi nhận rất đông người dân xếp hàng chờ vào chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức từ trưa 6.5. Chương trình chiêm bái kéo dài đến ngày 10.5. Sau đó, xá lợi của Ngài sẽ được tôn thờ vĩnh viễn tại Tháp Đa Bảo trong Việt Nam Quốc Tự.

Theo lịch trình đại lễ Vesak 2025, ngày 7.5 tiếp tục diễn ra hội thảo khoa học quốc tế và đêm biểu diễn nghệ thuật Phật giáo quốc tế tại nhà hát Sa La (TP.Thủ Đức). Ngày 8.5, bế mạc đại lễ và đoàn đại biểu di chuyển đến Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (Tây Ninh) để làm lễ tôn trí xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đồng thời trồng 108 cây bồ đề, cầu nguyện và làm lễ hoa đăng.

Vũ Phượng – Thúy Liễu