Đại lộ Tây Thăng Long chờ ‘về đích’: 343 hộ dân được đền bù bằng đất

Đại lộ Tây Thăng Long chờ ‘về đích’: 343 hộ dân được đền bù bằng đất

bởi

trong

343 hộ sẽ được tái định cư bằng đất

Trao đổi với Thanh Niên ngày 22.7, ông Nguyễn Văn Công, Phó chủ tịch UBND P.Đông Ngạc (Hà Nội) cho biết, địa phương đã có văn bản gửi UBND TP.Hà Nội, Sở NN-MT Hà Nội về việc bố trí quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Tây Thăng Long (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng).

Đại lộ Tây Thăng Long chờ ‘về đích’: 343 hộ dân được đền bù bằng đất

P.Đông Ngạc đã đề xuất bố trí quỹ đất tái định cư cho 343 hộ dân nằm trong phạm vi dự án đại lộ Tây Thăng Long

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Nội dung văn bản thể hiện, còn khoảng 404/454 hộ cần tiếp tục giải phóng mặt bằng trong thời gian tới. Trong số này, 343 hộ đủ điều kiện tái định cư với nhu cầu đất ở dự kiến là gần 22.000 m2.

Trước đó, hồi tháng 3.2025, Ban Thường vụ quận ủy Bắc Từ Liêm cũ đã thống nhất chủ trương sử dụng quỹ đất tại 3 vị trí (khu 4,35 ha P.Liên Mạc; khu 2,1 ha P.Minh Khai và khu 2,55 ha. P.Phúc Diễn) với tổng diện tích hơn 24.000 m2 đất để bố trí tái định cư cho các hộ thuộc dự án.

Tuy nhiên, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, các khu đất nêu trên nằm ngoài địa giới hành chính P.Đông Ngạc.

Để có cơ cơ triển khai các bước tiếp theo và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phần diện tích đất ở còn lại, P.Đông Ngạc đề xuất TP.Hà Nội chấp thuận bố trí tái định cư tại khu đất 4,35 ha Liên Mạc (nay thuộc P.Thượng Cát), bao gồm cả phần diện tích thuộc quỹ đất 20% của dự án.

Đồng thời chấp thuận bố trí tái định cư khoảng hơn 8.800 m2 đối với diện tích còn thiếu so với nhu cầu của dự án vào khu 2,55 ha P.Phúc Diễn (nay thuộc P.Phú Diễn).

Đại lộ Tây Thăng Long chờ 'về đích': 343 hộ dân được đền bù bằng đất - Ảnh 1.

Việc hoàn thiện đại lộ Tây Thăng Long sẽ tạo ra cú hích lớn thu hút đầu tư và thúc đẩy các hoạt động kinh tế, thương mại, dịch vụ của thành phố

Đại lộ Tây Thăng Long  là cú hích phát triển phía tây Hà Nội

Liên quan đến việc đầu tư dự án đại lộ Tây Thăng Long, một chuyên gia quy hoạch cho biết con đường này có vai trò quan trọng trong việc kết nối khu vực phía tây Hà Nội với trung tâm thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế và bất động sản, đồng thời cải thiện giao thông và giảm ùn tắc, mật độ phương tiện di chuyển trên đường QL32.

Việc hoàn thiện đại lộ Tây Thăng Long sẽ tạo ra cú hích lớn thu hút đầu tư và thúc đẩy các hoạt động kinh tế, thương mại, dịch vụ của thành phố. Đại lộ Tây Thăng Long không chỉ là tuyến giao thông thông thường, mà còn là dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển kinh tế, xã hội và đô thị của Hà Nội.

“Do đó, việc chậm khép kín toàn bộ tuyến đường sẽ khiến cho nguồn lực đầu tư không phát huy được hiệu quả. Đồng thời kìm hãm sự phát triển của các địa phương nơi tuyến đường này đi qua”, vị chuyên gia cho hay.

Dự án đầu tư xây dựng đường Tây Thăng Long có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, dài hơn 32 km với 10 làn xe, kết nối từ đường Võ Chí Công (Tây Hồ) đến thị xã Sơn Tây. Thời gian thực hiện dự án là từ năm 2017 đến năm 2020, nhưng đến nay đã chậm tiến độ 5 năm.

Ở thời điểm hiện tại, đại lộ này đã cơ bản hoàn thành từ nút giao với đường Văn Tiến Dũng (khu liên cơ Q.Bắc Từ Liêm cũ) đến gần sông Nhuệ (P.Đông Ngạc). Riêng từ khu vực sông Nhuệ đến nút giao với đường Vành đai 3 (đối diện công viên Hòa Bình) còn “tắc” giải phóng mặt bằng là nhà của hàng trăm hộ dân kể trên.

Trước thực trạng nêu trên, hàng trăm hộ dân mong ngóng và trông chờ chính quyền P.Đông Ngạc thúc đẩy nhanh tiến trình giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thông xe cho đại lộ nghìn tỉ Tây Thăng Long vào quý 2/2026.