
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ trả lời họp báo ngày 28/4 tại Hà Nội (Ảnh: Minh Phương).
Chuyến thăm mang lại nhiều kết quả đột phá, chiến lược
Tại buổi họp báo ngày 28/4, Đại sứ Hà Vĩ cho biết, chuyến thăm ngày 14-15/4 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình là chuyến thăm Việt Nam lần thứ tư trong vòng 10 năm và cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trong năm nay. Điều này cho thấy tính chiến lược của mối quan hệ song phương Việt Nam – Trung Quốc.
Nhân chuyến thăm, hai bên đã ký kết 45 văn kiện hợp tác. Chuyến thăm đã trở thành cột mốc mới trong quan hệ hai nước.
Trong chuyến thăm lần này, hai bên đã đạt được nhiều kết quả tích cực với nhiều dự án hợp tác mang tính đột phá và chiến lược góp phần thúc đẩy quan hệ song phương, đóng góp vào sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước, cũng như mang lại năng lượng tích cực cho phồn vinh, ổn định của khu vực và thế giới.
Hai bên đã nâng cấp cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 ngoại giao, quốc phòng, công an thành cấp bộ trưởng. Đây là cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 cấp bộ trưởng đầu tiên trên thế giới. Điều này thể hiện hai đất nước kiên định ủng hộ lẫn nhau về chính trị, an ninh và cùng nhau bảo vệ con đường hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa phù hợp với đất nước mình.
Ngoài ra, cơ chế hợp tác đường sắt cũng chính thức được khởi động. Đây là dự án hai bên cùng quan tâm. Dựa trên cơ chế này hợp tác đường sắt hai bên có thể được thực hiện, nâng cấp và tăng chất lượng, năng cao năng lực vận chuyển xuyên biên giới và giảm giá thành logistics, tạo chuỗi cung ứng khép kín, tạo nguồn lực cho sự phát triển mạnh mẽ thương mại song phương.
Thứ ba, thanh niên Việt Nam sẽ tham gia chương trình nghiên cứu và học tập “Hành trình đỏ” tại Trung Quốc. Theo Đại sứ Hà Vĩ, hai bên tiếp tục đi theo phương hướng do hai Đảng, hai chính phủ đưa ra, thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa thế hệ trẻ hai nước, để sự nghiệp màu đỏ của hai nước đời đời bền vững.
Cơ hội hợp tác kinh tế – thương mại Việt – Trung
Theo Đại sứ Hà Vĩ, Việt Nam thu hút các nhà đầu tư Trung Quốc, đặc biệt trong những năm gần đây. Điều này một phần lớn là nhờ lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước cùng nhau xác lập, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc, giúp tập trung nguồn lực. Ngoài ra, Việt Nam và Trung Quốc còn có ưu thế hợp tác nhờ sự gần gũi về mặt địa lý, nền kinh tế có sự bổ trợ lẫn nhau, tương thông về văn hóa, chuỗi cung ứng khép kín.
Đại sứ cho biết, Trung Quốc với nền kinh tế có quy mô siêu lớn, thị trường tiêu thụ lớn mang lại tiềm năng cho các đối tác. Cụ thể, lượng tiêu thụ thực phẩm, hàng điện tử và ô tô của Trung Quốc đều lớn nhất thế giới.
Tổng kim ngạch thương mại song phương Trung Quốc – Việt Nam năm 2024 đã đạt mức đột phá 260 tỷ USD, chiếm 1/3 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Các hàng nông sản của Việt Nam được ưa chuộng tại thị trường Trung Quốc có thể kể đến như cà phê, sầu riêng, dừa.
Đại sứ hy vọng rằng, dựa vào xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương Việt – Trung cũng như công cuộc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai, các doanh nghiệp Việt Nam có thể tăng cường hợp tác với thị trường Trung Quốc và nâng cao sức cạnh tranh.
Theo ông Hà Vĩ, hai nước cần tăng cường kết nối cứng về đường sắt, đường cao tốc, cơ sở hạ tầng cửa khẩu, và kết nối mềm về hải quan để rút ngắn thời gian thông quan, giảm giá thành logistics. Một yếu tố quan trọng là phát huy vai trò của cơ chế ủy ban liên hợp, hợp tác đường sắt của hai nước để thúc đẩy đường sắt tiêu chuẩn xuyên biên giới. Hai bên đẩy nhanh hợp tác tài chính và khai thác tiềm năng hợp tác ngành công nghiệp.
Về hợp tác trong lĩnh vực mới nổi, những năm gần đây, hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam đã dịch chuyển từ các lĩnh vực truyền thống sang các lĩnh vực mang tính khoa học công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng, xử lý rác thải, quản trị ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông.
Đại sứ hy vọng hai bên có thể phát triển lực lượng sản xuất mới để tạo những điểm sáng mới về hợp tác AI, bán dẫn, hạt nhân, mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước.
Tăng cường hợp tác nhân dân
Nhấn mạnh hữu nghị nhân dân là nền tảng quan trọng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định: “Gốc rễ của quan hệ Trung – Việt là ở nhân dân, huyết mạch ở nhân dân, sức mạnh cũng là ở nhân dân”.
Theo đó, hai bên sẽ triển khai tốt chương trình “Hành trình đỏ” nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau của thế hệ trẻ hai nước, tập trung sức mạnh thanh niên đóng góp cho sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, góp phần vào sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội.
Thứ hai là thúc đẩy giao lưu nhân dân sôi nổi hơn. Đại sứ cho biết, trong quý I năm nay, lượng du khách Trung Quốc đến Việt Nam vượt 1,58 triệu lượt, tăng 78,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa Trung Quốc trở thành thị trường khách du lịch đến Việt Nam lớn nhất thế giới. Lượng du khách Việt Nam đến trung Quốc cũng tăng nhanh chóng.
Các hãng hàng không của Trung Quốc và Việt Nam muốn khai thác thêm nhiều đường bay hơn nữa giữa hai nước.
Thứ ba là thúc đẩy hợp tác địa phương ngày càng sâu sắc. Trong năm nay, hai nước cũng tổ chức nhiều hoạt động mới nhằm tăng cường tương tác nhân dân.