Ngày 28.4, tại TP.Phan Thiết, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh cùng lãnh đạo tỉnh đã tiếp xã giao Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper cùng phái đoàn đến thăm Bình Thuận.
Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh bày tỏ sự vui mừng về mối quan hệ của Việt Nam và Mỹ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong thời điểm cả hai nước đang có nhiều hoạt động thiết thực để kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (tháng 7.1995) và 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (tháng 9.2023).
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cũng giới thiệu tổng quan về điều kiện tự nhiên, văn hóa, kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận. Trong những năm qua, được sự quan tâm của T.Ư, Bình Thuận đã và đang tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, giao thông đối nội và đối ngoại. Đến nay, cơ bản đã được kết nối thông suốt với các loại hình đường bộ, đường sắt, đường thủy và sắp tới là đường hàng không và tương lai sẽ có đường sắt tốc độ cao.

Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper thăm xã giao tỉnh Bình Thuận
ẢNH: T.T.DÂN
Về kinh tế, Bình Thuận phát triển kinh tế dựa trên 3 trụ cột: công nghiệp – du lịch – nông nghiệp theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Thời gian tới, tỉnh mong muốn thu hút các nhà đầu tư chiến lược, kinh nghiệm; trong đó có các nhà đầu tư đến từ Mỹ, đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ chế biến, chế tạo.
Trong lĩnh vực du lịch, với định hướng hình thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển quốc gia và quốc tế; đồng thời mong muốn kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược để phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch cao cấp, du lịch xanh gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa bản địa, du lịch thể thao kết hợp nghỉ dưỡng.
Trong nông nghiệp, tỉnh đang tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị sản xuất – chế biến- tiêu thụ, phát huy hơn nữa sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của tỉnh, nhất là sản phẩm từ thanh long để đẩy mạnh xuất khẩu, trong đó có thị trường Mỹ.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Mỹ và các thành viên trong đoàn
ẢNH: T.T.DÂN
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cũng cho biết, toàn tỉnh hiện có 5 dự án FDI có nguồn vốn từ Mỹ. Đặc biệt, Tập đoàn AES (Mỹ) được Bộ Công thương Việt Nam phê duyệt chủ trương đầu tư dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện LNG Sơn Mỹ II vào năm 2022 với công suất 2.250 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 2,1 tỉ USD.
Bí thư Tỉnh ủy chúc cho mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam – Mỹ ngày càng bền chặt, hiệu quả vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và cá nhân ngài đại sứ tiếp tục quan tâm, làm cầu nối để giới thiệu tiềm năng phát triển của tỉnh Bình Thuận đến với các doanh nghiệp của Mỹ.
Ngài Marc E. Knapper cảm ơn những tình cảm lãnh đạo tỉnh Bình Thuận dành cho đoàn công tác. Đồng thời cho biết, ngoài các dự án lớn đang được hợp tác triển khai, thì hiện nay doanh nghiệp Mỹ cũng đang đầu tư nhiều lĩnh vực tiềm năng khác tại Bình Thuận.
Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper khẳng định, chuyến công tác lần này đến Bình Thuận diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa lịch sử và Mỹ tự hào khi là đối tác của Việt Nam.