
Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Hoàng gia Thái Lan do Đại tướng Songwit Nunphakdee, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 5-7 – Ảnh: NAM TRẦN
Ngay sau lễ đón chính thức, hai Đại tướng cùng đoàn đại biểu hai bên đã có buổi hội đàm.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đại tướng Songwit Nunphakdee duyệt đội danh dự – Ảnh: NAM TRẦN
Thái Lan đánh giá cao chính sách quốc phòng “4 không” của Việt Nam
Tại hội đàm, hai bên khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Thái Lan.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh vai trò quan trọng của ASEAN trong định hình và duy trì cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nước thành viên, cũng như giữa ASEAN với các đối tác.
Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, kiên trì chính sách quốc phòng “bốn không”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tại buổi hội đàm – Ảnh: NAM TRẦN
Về vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Viêt Nam là kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển UNCLOS 1982;
Đồng thời là các cam kết quốc tế, khu vực như Tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông (DOC); ủng hộ thúc đẩy sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) một cách thực chất, hiệu quả.
Nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với các nước ASEAN, trong đó có Thái Lan, vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa các quân, binh chủng, nhất là lực lượng thực thi pháp luật trên biển; hợp tác đào tạo và các lĩnh vực tiềm năng khác.
Tiếp tục tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức.

Đại tướng Songwit Nunphakdee tại buổi hội đàm – Ảnh: NAM TRẦN
Tại buổi hội đàm, Đại tướng Songwit Nunphakdee đánh giá cao chính sách quốc phòng “4 không” của Việt Nam, mong muốn trong thời gian tới hai bên tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các nội dung hợp tác đã được thống nhất.
Trong đó, trọng tâm là hợp tác về công nghiệp quốc phòng qua đó góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam – Thái Lan ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, thực chất.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đại tướng Songwit Nunphakdee bắt tay chụp ảnh tại Trụ sở Bộ Quốc phòng – Ảnh: NAM TRẦN

Các đại biểu hai bên tiến hành hội đàm – Ảnh: NAM TRẦN

Các đại biểu chụp ảnh chung – Ảnh: NAM TRẦN
Hồi tháng 5 vừa qua, Việt Nam và Thái Lan đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Thái Lan là nước thứ 13 có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, là nước thứ 4 tại Đông Nam Á sau Indonesia, Singapore và Malaysia.
Với quyết tâm chính trị, thiện chí và nỗ lực của hai bên, hợp tác quốc phòng song phương được kỳ vọng sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Thái Lan