Đại tướng Phan Văn Giang: Từ năm 2025 xây dựng quân đội tinh nhuệ, hiện đại

Đại tướng Phan Văn Giang: Từ năm 2025 xây dựng quân đội tinh nhuệ, hiện đại

bởi

trong

Sáng 15/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ tổng kết 5 năm hoạt động Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo (giai đoạn 2020-2025) trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 25. 

Phát biểu tại lễ trao giải, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá khoa học quân sự đã có những bước trưởng thành vững chắc, toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị toàn quân luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ quân đội tham gia nghiên cứu, phát triển và ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động quân sự, quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang: Từ năm 2025 xây dựng quân đội tinh nhuệ, hiện đại

Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và các đại biểu tham quan gian trưng bày công trình tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đại tướng Phan Văn Giang, bày tỏ vui mừng khi nhận thấy, sau 25 năm tổ chức, các công trình tham gia giải thưởng có sự phát triển cả về số lượng, chất lượng và tính hiệu quả, trong đó, có một số công trình không chỉ được ứng dụng trong toàn quân, trong nước mà còn vươn tầm thế giới.

Nhiều lĩnh vực, ngành đã nghiên cứu, phát triển, ứng dụng thành công một số công nghệ mũi nhọn trong tổ chức chỉ huy, giáo dục đào tạo, điều hành huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; khai thác, bảo quản, cải tiến vũ khí,… và những kết quả này đã đóng góp quan trọng để quân đội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

“Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo là một điểm sáng, thể hiện tinh thần sáng tạo nhiệt huyết và khát vọng chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học”, Đại tướng Phan Văn Giang nói và yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào sáng tạo trẻ và Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang: Từ năm 2025 xây dựng quân đội tinh nhuệ, hiện đại - 2

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Nguyễn Hải).

Cùng với đó, các đơn vị cần tập trung tuyên truyền, giáo dục, động viên, truyền cảm hứng, tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt để tuổi trẻ toàn quân phát huy ý chí tự lực tự cường, tinh thần hăng say tích cực, chủ động nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và toàn quân.

“Hãy làm cho nhiệt huyết của tuổi trẻ cháy bùng lên và cháy mãi, cháy vĩnh cửu cho tuổi thanh xuân và cuộc đời mình, nó trở thành một nhiệt huyết không thể không có”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta phấn đấu trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa và nhiệm vụ là đến năm 2025 xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030 xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

Song Quân ủy Trung ương đã quyết định từ năm 2025 đến năm 2030 xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

Đại tướng Phan Văn Giang: Từ năm 2025 xây dựng quân đội tinh nhuệ, hiện đại - 3

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Trịnh Văn Quyết trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia giải thưởng giai đoạn 2020-2025 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Những năm qua, phong trào sáng tạo trẻ và Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội được tổ chức, triển khai nghiêm túc, chặt chẽ và hiệu quả, toàn quân đã có hàng trăm nghìn công trình, sáng kiến ở cấp cơ sở.

Trong đó, giai đoạn 2020-2025, có hơn 3.470 công trình (tăng 27,5% số công trình so với giai đoạn 2015-2020) của hơn 10.000 tác giả, tập thể tác giả tham gia dự thi cấp toàn quân, đại đa số công trình được ứng dụng vào thực tiễn; hàng trăm công trình tham gia giải thưởng toàn quốc đều đạt giải cao tại festival sáng tạo trẻ toàn quốc,…

Qua từng năm, số lượng các công trình ngày càng tăng với xu hướng đa dạng hơn, độc đáo hơn và có tính sáng tạo, ứng dụng cao hơn; nhiều công trình được nghiên cứu công phu, có giá trị khoa học mang lại hiệu quả cao; giai đoạn 2020-2025, đối tượng tham dự được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, thuộc nhiều loại hình đơn vị.

Ghi nhận kết quả, hiệu quả từ việc tổ chức Giải thưởng, giai đoạn 2020-2025, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 93 tập thể có thành tích tiêu biểu trong tham gia giải thưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chứng nhận cho 1.828 công trình đạt giải.