
Toàn cảnh đảo Cồn Cỏ – Ảnh: Hoàng Táo
Theo ông Thanh, ngành điện tiếp nhận lưới điện trên đảo Cồn Cỏ từ tháng 8-2017. Đến nay, EVNCPC đã đầu tư hơn 23 tỉ đồng nâng cấp hạ tầng lưới và nguồn điện trên đảo, bao gồm máy phát điện diesel và hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 1.250kVA.

Ông Lê Ngọc Quang – Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh Quảng Trị cùng đoàn công tác làm việc tại đặc khu Cồn Cỏ sáng 10-7 – Ảnh: NGUYÊN HƯƠNG
Tuy vậy theo ông Thanh, mỗi năm EVNCPC phải bù lỗ khoảng 7 tỉ đồng để phục vụ việc cấp điện trên đảo Cồn Cỏ. “Tuy nhiên, đơn vị vẫn tiếp tục đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ phát triển đặc khu “mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng – an ninh”, ông Thanh nói.

Chủ tịch HĐTV EVNCPC Nguyễn Thanh khẳng định ngành điện đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển đặc khu “mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng – an ninh” – Ảnh: NGUYÊN HƯƠNG
Về đề xuất của địa phương về việc kéo điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm ra đảo Cồn Cỏ, ông Thanh cho biết đảo cách đất liền đoạn ngắn nhất là 27km. Do vậy, mức đầu tư rất lớn. Trong giai đoạn này, ngành điện rất khó khăn trong việc đầu tư cáp ngầm để đưa điện quốc gia ra đảo.
“Về lâu dài ngành điện mong muốn tỉnh Quảng Trị đề xuất nhà nước có cơ chế đặc thù để tạo điều kiện đầu tư nguồn, lưới điện cung cấp cho đảo Cồn Cỏ góp phần phát triển đặc khu Cồn Cỏ “mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng – an ninh” – ông Thanh nói.