Hai bên đã bắt đầu ngồi xuống thảo luận ở Doha (Qatar) từ ngày 6.7 với mục tiêu đạt được thỏa thuận tiến tới ngừng bắn ở Gaza. Lúc đó, cả Hamas và Israel đều cho hay sẽ trả tự do cho các con tin còn lại nếu hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày. Tuy nhiên, một nguồn thạo tin Palestine tiết lộ việc Israel từ chối rút toàn bộ lực lượng khỏi Gaza khiến đàm phán bị ngưng trệ.

Israel tiếp tục dội bom vào Gaza trong lúc đàm phán bế tắc
“Cuộc thương lượng ở Doha đang đối mặt trở ngại và nhiều khó khăn phức tạp do Israel tính đến ngày 11.7 vẫn kiên trì đưa ra một bản đồ rút quân, nhưng trên thực tế lại là bản đồ tái triển khai và bố trí lại quân đội Israel chứ không phải thực sự đưa quân về nước”, AFP dẫn nguồn tin.
Trong khi Hamas nhấn mạnh quan điểm muốn Israel rút về toàn bộ lực lượng đang ở Gaza, bản đồ này lại đề xuất duy trì lực lượng Israel tại hơn 40% diện tích Gaza. “Phái đoàn Hamas sẽ không đồng ý với bản đồ của Israel”, nguồn tin bổ sung. Các bên trung gian đã đề nghị hai bên hoãn lại cuộc đàm phán và chờ ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đến Doha vào cuối tuần này.
Khung cảnh đau thương khi Israel phóng tên lửa giết nhiều trẻ em Gaza
Một nguồn tin Palestine thứ hai cho hay hai bên đã đạt được một số tiến triển liên quan đến kế hoạch thả tù nhân Palestine và tăng viện trợ cho Gaza. Tuy nhiên, nguồn tin này cáo buộc phái đoàn Israel không có thực quyền và tìm cách cản trở thỏa thuận để chiến dịch quân sự ở Gaza tiếp diễn. Phía Israel chưa bình luận về các thông tin trên.