Kể từ khi Mỹ và Trung Quốc công bố thỏa thuận đình chiến thương mại trong 90 ngày vào hôm 12.5 sau vòng đàm phán tại Thụy Sĩ, theo đó Washington giảm thuế đối với hàng Trung Quốc từ 145% xuống còn 30% trong khi Bắc Kinh giảm thuế đối với hàng Mỹ từ 125% xuống còn 10%, đã chưa có nhiều tiến triển thêm giữa hai bên, Bộ trưởng Tài chính Bessent nói với Fox News ngày 29.5.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong gặp nhau tại Thụy Sĩ hôm 10.5
ẢNH: REUTERS
Bộ trưởng Bessent cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ sớm điện đàm với nhau.
“Với quy mô và độ phức tạp của cuộc đối thoại, sẽ cần cả hai lãnh đạo cân nhắc cùng với nhau. Họ có mối quan hệ tốt và tôi tự tin rằng người Trung Quốc sẽ ngồi vào bàn khi Tổng thống Trump công bố các ưu tiên của ông”, ông Bessent nói.
Thỏa thuận vào đầu tháng này giữa hai nước dù đã tạm thời hạ nhiệt căng thẳng cho thị trường chứng khoán toàn cầu nhưng vẫn chưa giải quyết các vấn đề nền tảng mà Tổng thống Trump nêu ra khi đánh thuế Trung Quốc.
Tòa thương mại Mỹ chặn thuế quan đối ứng ‘Ngày giải phóng’ của ông Trump
Từ khi đạt thỏa thuận với Bắc Kinh, Washington đã tập trung đàm phán thuế quan với các đối tác thương mại lớn khác.
Bộ trưởng Bessent cho biết một số đối tác thương mại như Nhật Bản đang đàm phán thiện chí và ông chưa phát hiện thay đổi nào về thái độ của họ sau khi tòa án thương mại tại Mỹ hôm 28.5 ra lệnh chặn ngay lập tức chính sách thuế của Tổng thống Trump.
Tòa phúc thẩm ngày 29.5 khôi phục các thuế suất, hoãn phán quyết của tòa thương mại trong thời gian xem xét đơn kháng cáo của chính quyền.
Tổng thống Trump sáng nay chỉ trích quyết định của tòa thương mại, khẳng định ông có thừa thẩm quyền để ban hành các thuế suất. “Phán quyết của Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ rất sai lầm và rất mang tính chính trị! Hy vọng Tòa án Tối cao sẽ đảo ngược quyết định tệ hại, đe dọa đất nước này một cách nhanh chóng và quyết đoán”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.