Nguy cơ trắng tay
Theo phản ánh của người dân, vào đầu năm 2024, UBND H.Hương Khê (Hà Tĩnh) triển khai thi công dự án đường huyện lộ 11 dài hơn 3 km, đi qua địa phận xã Hương Đô và xã Phúc Trạch (thuộc H.Hương Khê).
Mục tiêu của dự án có tổng mức đầu tư hơn 24 tỉ đồng này là phục vụ nhu cầu đi lại của người dân kết hợp phát triển kinh tế – xã hội và công tác cứu hộ, cứu nạn. Dự án không có kinh phí giải phóng mặt bằng.

Người dân ở thôn 4 (xã Phúc Trạch, H.Hương Khê) cản trở thi công vì dự án đường huyện không có mương thoát nước
ẢNH: PHẠM ĐỨC
Trước khi triển khai, UBND H.Hương Khê yêu cầu UBND các xã Hương Đô và xã Phúc Trạch vận động người dân hiến đất để mở đường. Đến nay, sau gần 2 năm triển khai, dự án đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng như rải thảm nhựa, lắp đặt biển báo giao thông.
Tuy nhiên, những ngày qua, đơn vị thi công tuyến đường khi tiến hành rải thảm nhựa đoạn qua địa phận thôn 4 (xã Phúc Trạch) thì bị một số hộ dân có nhà ở cạnh đường ra cản trở thi công, ngăn không cho triển khai.
Bà Phạm Thị Hương (61 tuổi) cho biết, con đường phía trước nhà bà trước đây là đường bê tông nhỏ, chỉ phục vụ đi lại chủ yếu cho người dân ở trong thôn 4. Từ ngày biết tin huyện lộ 11 được đầu tư hàng chục tỉ đồng chạy qua, gia đình bà và các hộ dân trong thôn đều rất vui mừng.
Để giải phóng mặt bằng làm đường, rất nhiều hộ dân trong thôn đã tham gia hiến đất. Riêng gia đình bà Hương thì tự nguyện phá hàng rào bằng cây xanh dài 65 m, lùi vào bên trong hơn 1 m để mở rộng mặt đường.
“Khi đường chưa thi công, nước mưa từ các khu vườn men theo các mương đất chảy xuống khe suối, thoát rất nhanh. Còn từ khi con đường này thi công thì dòng chảy bị chặn lại. Đường được mở rộng, nền đắp cao hơn vườn của các hộ dân nhưng lại không có mương thoát nước. Do đó, mỗi khi mưa lớn, nước bị ứ đọng gây ngập úng vườn trồng cây dó bầu rộng hơn 3.000 m2 của gia đình tôi và một số hộ dân bên cạnh”, bà Hương bức xúc.
Theo bà Hương, suốt gần 2 năm nay, gia đình bà có nhiều cây dó bầu từ 5 – 20 năm tuổi bị chết do ngập nước, phải chặt bỏ để làm củi đốt. Cực chẳng đã, bà và mấy hộ dân ở cạnh bên ra đường ngăn cản thi công, yêu cầu chủ đầu tư phải hỗ trợ xây mương thoát nước.
Tương tự, gia đình bà Đinh Thị Lan (65 tuổi) cũng có vườn trồng cây dó bầu rộng hàng nghìn mét vuông trị giá tiền tỉ nằm sát bên huyện lộ 11 đang triển khai thi công. Chưa kịp vui vì có con đường lớn chạy qua nhà, nay bà lại mất ăn mất ngủ vì khu vườn trồng loại cây để tạo trầm hương đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.
“Hiện nay, rất nhiều cây dó bầu đã bị chết và nếu chủ đầu tư không làm mương thoát nước cho chúng tôi thì khả năng số cây còn lại cũng chết sạch. Kinh tế của gia đình tôi lâu nay đều trông chờ vào vườn cây này, nếu như chính quyền địa phương và chủ đầu tư không có giải pháp thì bà con mất sinh kế”, bà Lan phàn nàn.
Bà Lan nói rằng mặc dù dự án làm đường gây thiệt hại về kinh tế của người dân, song chính quyền địa phương và chủ đầu tư vẫn chậm trễ giải quyết dù họ đã rất nhiều lần gửi đơn kiến nghị. Không còn cách nào khác, bà và một số hộ dân đã chặn thi công để đòi quyền lợi.

Nhiều cây dó bầu của gia đình bà Lan bị chết do ngập úng
ẢNH: PHẠM ĐỨC
Yêu cầu của người dân là chính đáng
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quốc Khánh, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, cho hay dự án huyện lộ 11 đi qua địa phận xã dài khoảng 3 km, ảnh hưởng đến đất đai của hơn 80 hộ dân. Tuy nhiên, khi được chính quyền địa phương vận động, hầu hết các hộ dân đều đồng tình hiến đất để mở đường. Hiện nay, tuyến đường đang thi công một số hạng mục cuối là hoàn thiện, bàn giao để sử dụng.
“Mấy ngày qua, đơn vị thi công phải dừng lại do bị một số hộ dân ở thôn 4 cản trở, yêu cầu xây dựng mương thoát nước mưa. Tuy nhiên, theo thiết kế của dự án thì toàn tuyến chỉ có một số đoạn có mương thoát nước, riêng khu vực qua địa phận thôn 4 thì không. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nước mưa không thoát được, gây ngập úng vườn trồng cây dó bầu của một số hộ dân. Vấn đề này đã được chúng tôi kiến nghị với chủ đầu tư để xem xét, hỗ trợ người dân”, ông Khánh nói.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng H.Hương Khê, thừa nhận khi triển khai dự án huyện lộ 11 đã tác động gián tiếp đến vườn trồng cây dó bầu của một số hộ dân ở thôn 4, xã Phúc Trạch.
“Do kinh phí hạn hẹp nên dự án này chỉ có một số đoạn được thiết kế xây dựng mương thoát nước. Riêng đoạn đi qua địa phận thôn 4, xã Phúc Trạch, theo thiết kế chỉ có mương đất. Sau khi người dân ở thôn này cản trở thi công, chúng tôi cũng đã về đối thoại với họ để nắm bắt tâm tư nguyện vọng”, ông Tuấn thông tin.
Qua làm việc, ông Tuấn khẳng định yêu cầu của người dân là chính đáng. Chính vì thế, huyện đã quyết định hỗ trợ xây dựng mương thoát nước mưa theo nguyện vọng của các hộ dân, đồng thời tiếp tục hoàn thiện dự án huyện lộ theo đúng tiến độ.